Xã hội

Lương hưu sớm với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Lê Bảo 12/08/2025 09:15

Quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 về giảm số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu đã mở ra cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng cho mọi người dân, đặc biệt là những lao động tự do.

duoi(1).jpg
Bà Nguyễn Thị Vân (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) nhận lương hưu sau 15 năm tham gia đóng BHXH tự nguyện. Ảnh: Ngọc Yến.

Niềm vui lương hưu sớm

Nhận quyết định hưởng lương hưu từ ngành BHXH, ông Lê Văn Đạo (xã Tây Hồ, Đà Nẵng) bồi hồi và xúc động. Mức lương hưu ông nhận hàng tháng không nhiều nhưng đó cũng là khoản giúp ông chi tiêu thêm cho tuổi già. Đặc biệt, ngoài lương hưu hàng tháng ông còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí. Có được 2 “lá chắn” này anh tin chắc rằng tuổi già của ông sẽ không phải quá phụ thuộc vào con cháu.

“Tôi có thời gian 6 năm tham gia BHXH bắt buộc. Thời gian đầu, bản thân tôi muốn tham gia bảo hiểm thương mại, tuy nhiên khi tìm hiểu về chính sách BHXH tự nguyện, biết được khi tham gia có thể được nhận lương hưu đến trọn đời và đặc biệt được cấp thẻ BHYT miễn phí tôi đã không do dự, quyết định tham gia tiếp BHXH tự nguyện từ năm 2021 với mức thu nhập lựa chọn 15 triệu hàng tháng. Đến tháng 7/2025, tôi đã đóng gần 200 triệu đồng để đủ số năm đóng BHXH là 15 năm theo quy định mới và được hưởng lương hưu từ tháng 8/2025 với mức lương trên 5 triệu đồng/tháng” - ông Đạo chia sẻ.

Không chỉ ở Đà Nẵng, tại nhiều địa phương trong cả nước cũng đã có nhiều người dân tham gia BHXH tự nguyện được nhận lương hưu sớm. Bà Phạm Thị Hồng (xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) cũng đã nhận quyết định hưởng chế độ hưu trí ngày 30/7, sau 15 năm tham gia BHXH, trong đó có gần 7 năm tham gia BHXH tự nguyện. Bà Hồng chia sẻ: Tôi thật sự vui mừng khi chính thức được nhận quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng sau nhiều năm kiên trì tham gia BHXH tự nguyện. Đây là nguồn động viên rất lớn để tôi an tâm với tuổi già, tự chủ tài chính và giảm gánh nặng cho con cháu trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay.

Mở ra cơ hội lương hưu cho lao động tự do

Theo BHXH Việt Nam để người lao động có được niềm vui trên, tại Luật BHXH 2024 đã điều chỉnh lại điều kiện hưởng lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện, thay vì đủ 20 năm, thì từ ngày 1/7/2025, chỉ cần đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu.

Quy định mới về giảm số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu đã mở ra cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng cho mọi người dân, đặc biệt là những lao động tự do. Không chỉ hạ số năm hưởng lương hưu, Nhà nước còn có nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân khi tham gia BHXH tự nguyện.

Cụ thể theo Nghị định số 159/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể, người tham gia BHXH được hỗ trợ bằng 50% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bằng 40% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; bằng 30% đối với người tham gia là người dân tộc thiểu số; bằng 20% đối với người tham gia khác.

Không chỉ sự hỗ trợ từ Nhà nước, ở các địa phương cũng dành ngân sách để hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện. Điển hình như mới đây, BHXH TPHCM đề xuất thành phố hỗ trợ thêm 20% mức đóng cho nhóm lao động 45 - 60 tuổi, ngoài phần 20% do trung ương chi trả, nâng tổng mức hỗ trợ lên 40%. Mục tiêu là tạo điều kiện để người lao động đủ điều kiện về thời gian tham gia (15 năm) nhằm được hưởng lương hưu và cấp thẻ BHYT với mức hưởng 95%. Ông Nguyễn Quốc Thanh - Phó Giám đốc BHXH TPHCM, cho biết mức lương trần tham gia BHXH tự nguyện hiện nay lên đến 46,8 triệu đồng nên để đảm bảo công bằng với tất cả nhóm đối tượng, chính sách đề xuất hỗ trợ trên mức đóng tối thiểu.

Ngoài chính sách hỗ trợ nhóm 45-60 tuổi, BHXH TPHCM cũng kiến nghị sau khi sáp nhập tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố nên lấy mức hỗ trợ cao nhất trong ba địa phương làm cơ sở xây dựng chính sách hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người từ 60 đến dưới 75 tuổi, học sinh, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi và người có hoàn cảnh khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lương hưu sớm với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện