Mang viên sỏi niệu quản gần 100g suốt 20 năm vì không tái khám
Chỉ đau từng đợt rồi tự hết, người đàn ông 49 tuổi không tái khám, để viên sỏi niệu quản phát triển suốt gần 20 năm, nặng khoảng 100g trước khi được phẫu thuật thành công.
Ngày 3/8, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thông tin, các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nam 49 tuổi mang viên sỏi niệu quản trái khổng lồ dài khoảng 5,5 cm, nặng khoảng 100g, tồn tại trong cơ thể gần 20 năm mà không được điều trị.

Theo người bệnh, cách đây khoảng 20 năm đã được phát hiện mắc sỏi đường tiết niệu. Tuy nhiên, do các cơn đau hông lưng chỉ xuất hiện từng đợt, không thường xuyên rồi tự giảm nên người bệnh chủ quan, không tái khám cũng như điều trị theo chỉ định.
Theo thời gian, viên sỏi tiếp tục phát triển, gây tắc nghẽn tại vị trí khúc nối bể thận - niệu quản (UPJ), khiến nước tiểu không thể lưu thông bình thường. Tình trạng này ảnh hưởng đến chức năng thận trái và tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.
Qua thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định đây là trường hợp hiếm gặp do viên sỏi có kích thước rất lớn và tồn tại trong cơ thể suốt nhiều năm. Sau hội chẩn chuyên môn, ê-kíp quyết định xẻ niệu quản lấy trọn viên sỏi kết hợp tạo hình niệu quản nhằm giải quyết tình trạng tắc nghẽn, bảo tồn tối đa chức năng thận.
Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, toàn bộ viên sỏi được lấy ra thành công. Sau điều trị, người bệnh hồi phục tốt, chức năng tiết niệu ổn định và đã xuất viện, trở lại sinh hoạt bình thường.

Theo BsCKI Trần Văn Nhiều, Khoa Ngoại Tổng quát, sỏi đường tiết niệu giai đoạn đầu thường ít biểu hiện hoặc chỉ gây đau âm ỉ vùng hông lưng nên nhiều người dễ chủ quan. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, sỏi có thể gây tắc nghẽn đường tiết niệu, ứ nước thận, nhiễm trùng, suy giảm hoặc mất chức năng thận, thậm chí phải can thiệp bằng những ca phẫu thuật phức tạp.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng như đau hông lưng, tiểu buốt, tiểu máu, tiểu khó hoặc đã từng được chẩn đoán sỏi tiết niệu, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm. Việc phát hiện và điều trị từ giai đoạn đầu sẽ giúp quá trình can thiệp đơn giản hơn, ít xâm lấn, giảm nguy cơ biến chứng và bảo tồn chức năng thận.