Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Manh động hại thân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Manh động hại thân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày qua, liên tiếp xảy ra những vụ hành hung người khác chỉ vì nguyên nhân rất nhỏ nhặt đã gióng lên hồi chuông báo động về thực trạng đạo đức ứng xử thiếu văn hóa và sự manh động của không ít thanh niên hiện nay. Hệ lụy để lại là nạn nhân thì mang thương tật, còn kẻ hành hung thì vướng vòng lao lý, đánh mất tương lai tốt đẹp phía trước, khiến gia đình và người thân đau lòng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Thanh Bình (SN 1989, trú tại phường Long Phước) về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời củng cố chứng cứ, tài liệu để xử lý người này về hành vi cố ý gây thương tích đối với người khác. Cơ quan công an xác định, trước đó Bình đi cùng bạn đến quán cà phê trên đường Võ Văn Hát để uống nước. Tại đây, Bình xảy ra mâu thuẫn với một phụ nữ liền cầm ly uống nước đập vào đầu khiến cô gái bị chảy nhiều máu phải nhập viện.

Khi video clip Bình hành hung người phụ nữ bị tung lên mạng xã hội Facebook, nhiều người xem phẫn nỗ không chỉ vì “đường đường một đấng nam nhi” lại đi hành hung một cô gái, mà còn bởi lý do khiến nam thanh niên này nổi máu côn đồ cũng không thể chấp nhận được. Dù đi cùng bạn gái nhưng Bình vẫn thực hiện những hành vi trêu ghẹo một phụ nữ khác ngồi ở bàn kế bên. Nếu chỉ dừng lại ở đây thì có lẽ Bình cũng không gặp rắc rối với pháp luật. Song, khi thấy cô gái tỏ thái độ khó chịu trước hành vi khiếm nhã của mình, Bình lập tức hung hăng chửi bới, lăng mạ rồi hành hung nạn nhân chảy máu đầu.

Hay như mới đây, một nam thanh niên ở xã Tân Tiến (tỉnh Đắk Lắk) do mẫu thuẫn khi đi taxi đã thực hiện hành vi kẹp cổ, dùng đũa đâm liên tiếp vào mặt tài xế taxi, khiến anh này phải nhảy ra khỏi xe thoát thân trong khi ô tô đang chạy. Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk đang chờ kết quả giám định thương tích đối với tài xế taxi, củng cố hồ sơ để xử lý Phạm Ngọc Khánh về hành vi cố ý gây thương tích. Nếu thương tật của tài xế taxi thực sự “tới ngưỡng” 11%, Khánh sẽ phải đối mặt với rắc rối hình sự, còn nếu may mắn hơn thì nam thanh niên này cũng sẽ bị cảnh cáo, phạt hành chính vì hành vi côn đồ của bản thân.

Nguyên nhân khiến Khánh “nổi máu yêng hùng” hết sức đơn giản, nhỏ nhặt. Trong quá trình di chuyển qua đoạn đường xấu, nhiều ổ gà làm xe rung lắc khiến vợ Khánh bị nôn. Nam thanh niên cho rằng tài xế taxi chạy ẩu, trình kém nên đã tranh cãi về “trình lái xe”, rồi kẹp cổ, dùng đũa tấn công lái xe. Nhiều người khi xem video clip lan truyền trên mạng xã hội đã không thể hình dung được vì sao Khánh lại có thể nổi máu điên với tài xế taxi chỉ vì chuyện xe rung lắc khi đi qua đoạn đường xấu, để rồi phải đối mặt với pháp luật.

Còn khá nhiều vụ việc tương tự, nhưng chỉ cần qua 2 ví dụ vừa nêu ở trên cũng cho thấy thái độ ứng xử thiếu văn minh, lịch sự, sự nóng giận, hung hăng đang dần trở nên phổ biến trong một bộ phận không nhỏ thanh niên thời nay. Có lẽ đã tới lúc gióng lên hồi chuông báo động về sự suy đồi đạo đức, thói côn đồ hung hãn của không ít những kẻ cậy mạnh, luôn muốn dùng nắm đấm để nói chuyện với người khác. Nếu không có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, e rằng sẽ không chỉ có một phụ nữ bị đập cốc thủy tinh vào đầu đến chảy máu, không chỉ một tài xế taxi bị đâm đũa vào mặt, mà sẽ còn nhiều nạn nhân khác nữa.

Theo kiến giải của một số luật sư, việc không ít thanh niên sẵn sàng hành hung người khác khi xảy ra mâu thuẫn không phải vì họ không sợ pháp luật. Khi có mẫu thuẫn, sự nóng giận của số người này không được kiềm chế, tự do bộc phát là bởi thói quen không được rèn giũa từ nhỏ, cộng với sự thiếu hiểu biết, coi trời bằng vung. Nếu ngay từ ấu thơ, những thanh niên này đã được cha mẹ, người thân dạy dỗ nghiêm khắc về thái độ ứng xử có văn hóa với người khác thì khi nảy sinh mâu thuẫn, họ sẽ không có những hành vi côn đồ như vậy. Vậy nên, mỗi gia đình hãy nghiêm túc hơn trong việc dạy dỗ con cái, để chúng hiểu rằng phải biết kiềm chế bản thân mỗi khi “gặp sự”, bởi nếu manh động sẽ hại vào thân.

Lê Anh Đức