Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Mặt trận chuyển đổi từ thích ứng đến chủ động với số hoá

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mặt trận chuyển đổi từ thích ứng đến chủ động với số hoá

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đến với Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Hà Anh Dũng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai đã chia sẻ những kinh nghiệm, đồng thời đặt nhiều kỳ vọng vào những bước đột phá trong nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận trong thời kỳ mới.

Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Quang Vinh
Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Quang Vinh

PV: Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI đang diễn ra với tinh thần đoàn kết, các hoạt động thảo luận diễn ra trong không khí dân chủ. Vậy ông có thể chia sẻ cảm nhận riêng của mình về Đại hội lần thứ XI?

- Ông Hà Anh Dũng: Phải khẳng định Đại hội XI đem đến nhiều đổi mới có tính đột phá. Trong đó, nhiều nét đổi mới, đột phá bắt nguồn từ chính việc 5 tổ chức chính trị - xã hội trở thành “người Mặt trận”. Các phiên thảo luận từ thảo luận chung, cho tới thảo luận tại tổ, thảo luận “bên lề” diễn ra hết sức thẳng thắn, chỉ rõ những ưu điểm, thuận lợi to lớn khi hợp nhất 5 tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận, những kinh nghiệm quý trong tổ chức các phong trào, cuộc vận động khi sự phối hợp đồng bộ hơn, chặt chẽ hơn.

Các đại biểu cũng chỉ rõ những mặt còn hạn chế, còn bất cập trong công tác phối hợp mà hiếm khi có dịp trao đổi thẳng thắn như thế. Từ đây, chúng tôi có những kinh nghiệm quý báu đem về địa phương để áp dụng.

Đồng Nai là một trong những địa phương có hoạt động kinh tế năng động nhất cả nước. Đồng thời, cũng là địa phương đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật trong hoạt động Mặt trận, vậy ông có thể chia sẻ kinh nghiệm gì của địa phương mình với Đại hội?.

Ông Hà Anh Dũng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Quang Vinh
Ông Hà Anh Dũng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Quang Vinh

Đồng Nai là tỉnh có thu ngân sách đứng thứ tư cả nước trong năm 2025, đồng thời là địa bàn phát triển năng động, luôn đạt mức tăng trưởng kinh tế cao. Kết quả này có được trên cơ sở đoàn kết một lòng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân mà cầu nối chính là Mặt trận.

Sự thống nhất ấy có được một phần do đóng góp của Mặt trận. Mặt trận đưa “ý Đảng – lòng dân” sát lại với nhau. Chẳng hạn, trong hai năm 2024-2025, các cấp Mặt trận đã chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức 1.475 cuộc gặp gỡ, đối thoại, thu hút hơn 28.000 lượt người tham gia. Những cuộc gặp gỡ, đối thoại này đã phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân tới Đảng, chính quyền, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội. Điều này tạo cơ sở vững chắc cho các phong trào thi đua yêu nước của toàn thành phố; cho các cuộc vận động, phong trào của hệ thống Mặt trận, điển hình là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong 2 năm 2024 - 2025, chất lượng các danh hiệu văn hóa của tỉnh được giữ vững và nâng cao, với 98,87% khu dân cư (1.750/1.770) đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, 98,15% hộ đạt “Gia đình văn hóa”; toàn thành phố đã huy động nguồn lực để xây mới, sửa chữa 2.575 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng khó khăn, góp phần giúp các gia đình an cư lạc nghiệp.

Kinh nghiệm tiếp theo là chúng ta đã bước vào kỷ nguyên vươn mình, kỷ nguyên số. Chúng ta phải đẩy mạnh lộ trình số hóa trong công tác Mặt trận.

Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tại Hội trường Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tại Hội trường Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về kinh nghiệm chuyển đổi số trong hoạt động của Mặt trận?

Lâu nay, nhiều người thường nghĩ công tác Mặt trận là việc của “người già”, mà người cao tuổi thường tụt hậu trong chuyển đổi số. Thực tế hiện nay đã khác rất nhiều. Ban đầu, không ít cán bộ Mặt trận cũng phải mất nhiều thời gian mới thích ứng được với chuyển đổi số. Nhưng thứ nhất, cán bộ Mặt trận ngày nay từng bước được trẻ hóa. Thứ hai, khi nhận ra tác dụng to lớn của số hóa trong hoạt động, không chỉ dừng lại ở thực hiện các chủ trương của Trung ương, của thành phố trong số hóa, bản thân cán bộ Mặt trận cơ sở cũng năng động trong học hỏi, để rồi từ thích ứng chuyển sang chủ động, dẫn dắt hoạt động chuyển đổi số.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai đặt ra mục tiêu hằng năm, ít nhất 95% cán bộ chuyên trách được bồi dưỡng kỹ năng công tác Mặt trận và kỹ năng số; đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ được đào tạo, cập nhật nghiệp vụ. MTTQ thành phố triển khai “Cổng Mặt trận số” tại cấp tỉnh và cấp xã để tiếp nhận kiến nghị 24/7, đồng thời xây dựng ít nhất một công trình chuyển đổi số trọng điểm trong hoạt động Mặt trận, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, phục vụ nhân dân.

Chuyển đổi số khiến Mặt trận và nhân dân không còn khoảng cách nữa. Đây là điều mà tôi mong muốn chia sẻ với các địa phương khác, nhất là khi công tác này hiện nay còn thuận lợi hơn khi có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội. 

Trân trọng cảm ơn ông!

Tuệ Phương