Mặt trận Nghệ An: Lắng nghe người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Đội ngũ người có uy tín không chỉ là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào dân tộc thiểu số mà còn là lực lượng nòng cốt góp phần giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ thực tiễn đó, MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức tọa đàm để lắng nghe những ý kiến, kiến nghị và hiến kế từ cơ sở, phục vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Sáng 6/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Tọa đàm “Mặt trận lắng nghe – Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đồng hành xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An”. Chương trình là diễn đàn để MTTQ tỉnh trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị cũng như những sáng kiến, kinh nghiệm từ đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Tham dự toà đàm có ông Phan Sỹ Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và đại diện chính quyền, người uy tín của 65 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Sỹ Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, tọa đàm được tổ chức nhằm tăng cường sự gắn kết giữa Mặt trận với đội ngũ người có uy tín, qua đó tiếp thu các ý kiến từ thực tiễn để kiến nghị hoàn thiện chủ trương, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân tộc trong giai đoạn mới.

“Đây là diễn đàn để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trực tiếp lắng nghe những ý kiến tâm huyết, những phản ánh từ thực tiễn cơ sở của đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời ghi nhận những sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay và những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, ông Cường nhấn mạnh.
Nghệ An hiện có 47 dân tộc cùng sinh sống, với hơn 491 nghìn đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trao đổi tại buổi tạo đàm, ông Cường thông tin, trong 6 tháng đầu năm GRDP của tỉnh ước tăng 9,65%; thu ngân sách đạt 17.926 tỷ đồng, bằng 76,8% dự toán; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục tăng trưởng tích cực; môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút FDI đạt 2,41 tỷ USD, đứng thứ 5 cả nước.
"Trong những kết quả chung đó, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò quan trọng. Ở nhiều địa phương, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng, an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân", ông Cường nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An mong muốn thời gian tới, đội ngũ người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong cộng đồng, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, nhiều đại biểu đã nêu những ý kiến tâm huyết, tập trung vào việc hoàn thiện chính sách sau sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập thôn, bản; bảo đảm nguồn lực triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia.
Các đại biểu cũng kiến nghị tiếp tục quan tâm chế độ, chính sách đối với người có uy tín, tạo điều kiện để lực lượng này phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề xuất tăng cường bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục truyền thống, gìn giữ và phát huy các lễ hội văn hóa lành mạnh gắn với phát triển du lịch, nâng cao đời sống đồng bào.

Chia sẻ tại tọa đàm, bà Sầm Thị Xanh, người có uy tín ở xã Châu Tiến (Nghệ An), nhấn mạnh bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, góp phần gìn giữ cội nguồn và tăng cường khối đại đoàn kết.
Theo bà, nhiều năm qua, địa phương đã thành lập Câu lạc bộ bảo tồn văn hóa Thái liên thế hệ nhằm duy trì các phong tục, nghi lễ truyền thống như mừng nhà mới, lễ thôi nôi và nhiều sinh hoạt văn hóa khác. Hoạt động của câu lạc bộ ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia, được chính quyền địa phương ghi nhận và tạo điều kiện nhân rộng.
Trong khi đó, ông Lữ Văn Bích, người có uy tín ở thôn Chi Khê, xã Con Cuông (Nghệ An), cho biết địa phương đang đối mặt với nhiều vấn đề cần sớm được quan tâm giải quyết.

Trong đó, tình trạng rác thải sinh hoạt ngày càng bức xúc, cần có nhà máy xử lý tập trung để giảm ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, sau trận lũ lịch sử năm 2025, tình trạng sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp, đặc biệt dọc tuyến Quốc lộ 7 qua địa bàn. Ông kiến nghị sớm có giải pháp nắn dòng, xây dựng kè chống sạt lở, đồng thời tăng kinh phí hỗ trợ khai thác nguồn nước phục vụ sản xuất của người dân.
Đóng góp ý kiến tại tọa đàm, ông Kim Văn Hường, người có uy tín ở bản Na Hiêng, xã Châu Hồng cho rằng cần tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, đồng thời quan tâm giải quyết kịp thời các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân vùng ven sông, ven suối và khu vực biên giới. Bên cạnh đó, ông kiến nghị nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận hành chính công, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân.

Trong khi đó, bà Vi Thị Quyết, người có uy tín ở bản Hồng Sơn, xã Tri Lễ nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biên giới, giữ gìn cột mốc, phòng, chống ma túy và tham gia hòa giải các mâu thuẫn ngay từ cơ sở.
Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đội ngũ người có uy tín, đại diện các sở, ngành, Bộ đội Biên phòng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Tại tọa đàm, các đại biểu cũng được thông tin về việc Trung ương điều chỉnh tăng mức quà tặng đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, có hiệu lực từ ngày 4/8.
Đối với những kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách, đầu tư hạ tầng, giải quyết đất ở, phòng chống sạt lở, bảo vệ môi trường và cải cách thủ tục hành chính, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổng hợp, phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận tọa đàm, ông Phan Sỹ Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, vai trò của đội ngũ người có uy tín càng trở nên quan trọng. Do vậy, mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy uy tín, trách nhiệm, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển địa phương.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà tri ân cho tất cả người uy tín có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển địa phương đồng bào dân tộc thiểu số dự toà đàm.


