Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Mặt trận phối hợp xóa 'hang ổ của tội phạm'

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mặt trận phối hợp xóa 'hang ổ của tội phạm'

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhắc tới phường 11, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, người ta nghĩ ngay tới một nơi mà tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội diễn ra hết sức phức tạp. Vấn nạn trên cứ âm ỉ kéo dài nhiều năm, khiến người dân rất hoang mang. Nhưng khoảng 5 năm trở lại đây, bằng sự quyết tâm cao của chính quyền, MTTQ và nhân dân về phòng, chống tội phạm đã làm “trong sạch” địa bàn một thời được mệnh danh là “hang ổ của tội phạm”.

Mặt trận phối hợp xóa 'hang ổ của tội phạm'

Cuộc sống bình yên của người dân phường 11, quận Tân Bình.

Nói về những kinh nghiệm phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn phường, Chủ tịch UBMTTQ phường 11 chia sẻ: thành quả đó là nhờ vào sự kết hợp sức mạnh và tinh thần đoàn kết của người dân. Nêu cao tinh thần tố giác, dũng cảm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Giám sát, giúp đỡ và quản lý người sau cai nghiện tại địa phương.

Phường 11 tọa lạc tại khu vực trung tâm quận Tân Bình. Phường có gần 6 ngàn hộ với hơn 28 ngàn nhân khẩu, trong đó tỷ lệ nhập cư chiếm trên 40%. Ông Lê Minh Hùng – Chủ tịch UBND phường cho biết: Trước kia kinh tế của phường chủ yếu dựa vào nghề dệt vải và từng được xem là mũi nhọn kinh tế, đóng góp giá trị sản xuất lớn cho địa phương.

Tuy nhiên, những năm gần đây do điều kiện tổ chức sản xuất nhỏ, lẻ phân tán ở từng hộ gia đình không thích ứng được với quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa và không phù hợp ở địa bàn dân cư dẫn đến số hộ dệt đến nay giảm hơn 90%, nhiều hộ chuyển sang dịch vụ ngăn phòng cho thuê và nhiều dịch vụ khác…điều này gây phát sinh nhiều tệ nạn xã hội.

Theo ông Hùng, “Tội phạm ở đây rất đa dạng như mua bán, sử dụng trái phép ma túy, cờ bạc, số đề, mại dâm, trộm cắp liên tục xảy ra. Riêng các đối tượng mua bán ma túy chủ yếu là người cư ngụ tại địa phương, chúng phân công, cắt cử người cảnh giới lực lượng công an. Hễ nhìn thấy công an chốt chặn tại hẻm, các đối tượng tìm cách ra ngoài bán cho con nghiện, thậm chí còn trực tiếp chích cho người nghiện tại chỗ”.

Để khắc phục vấn nạn trên, phường đã có nhiều biện pháp quyết liệt nhằm thiết lập lại trật tự, trả lại đời sống bình yên cho người dân. Ông Võ Văn Thạnh – Chủ tịch UBMTTQ phường 11 cho hay, các cơ quan trong phường phối hợp thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, thông qua sinh hoạt tổ dân phố, khu phố, nhóm tự quản để quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhất là thường xuyên cập nhập để phổ biến về kết quả đấu tranh bảo vệ an ninh, tổ chức các buổi gặp mặt các gương tiêu biểu của phong trào, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác và động viên nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cộng đồng dân cư.

Trong thời gian qua, phường đã thông báo cho nhân dân 292 lượt đối tượng, răn đe 893 lượt đối tượng các loại, đưa ra kiểm điểm giáo dục trước nhân dân 294 lượt đối tượng. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội phường đã phân công trách nhiệm cho từng ban, ngành, đoàn thể quản lý, giáo dục 267 đối tượng. “Qua giáo dục, đã có 207 đối tượng tiến bộ được đưa ra khỏi diện quản lý. Những đối tượng đã được giáo dục ở phường nhưng tiếp tục vi phạm pháp luật mà chưa đến mức truy tố thì Công an phường lập hồ sơ đề nghị xử lý hành chính”- ông Thạnh cho biết.

Công an phường 11 còn phối hợp với các phường lân cận trong công tác tuần tra, chốt chặn chuyển hóa địa bàn. Ban chỉ huy Công an phường phân công Cảnh sát khu vực lập nhóm, danh sách các đối tượng nghi vấn liên quan đến các hành vi mua bán trái phép các chất ma túy, thường xuyên gọi lên răn đe, giáo dục, tiến hành các biện pháp giáo dục phù hợp với người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, lập hồ sơ quản lý các đối tượng nghiện mới. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra định kỳ và đột xuất lượt hộ nghèo thuê phòng trọ, các dịch vụ, cơ sở kinh doanh.

Theo thống kê của Công an phường 11, trong 5 năm qua, nhân dân đã cung cấp trên 2.567 tin, trong đó có 566 tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng điều tra, khám phá được 140 vụ phạm pháp, bắt 248 đối tượng phạm tội lẩn trốn ra đầu thú, giúp Công an bắt giữ 9 đối tượng có lệnh bắt, lệnh truy nã. Công an vận động nhân dân giao nộp 3 khẩu súng, 415 viên đạn, 2 trái nổ, mã tấu và hung khí tự tạo các loại…

Nhờ những hoạt động quyết liệt và hiệu quả trên, nhiều năm nay, phường đã đạt được những kết quả thiết thực, tình hình ANTT luôn được giữ vững, ổn định; các loại tội phạm được kéo giảm rõ rệt.

Nói về những kinh nghiệm phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn phường, Chủ tịch UBMTTQ phường 11 chia sẻ: thành quả đó là nhờ vào sự kết hợp sức mạnh và sự đoàn kết của người dân. Nêu cao tinh thần tố giác, dũng cảm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Giám sát, giúp đỡ và quản lý người sau cai nghiện tại địa phương.

Ông Châu Văn La – Phó Bí thư quận ủy đánh giá, nhờ việc phối hợp thực hiện đồng bộ mà tình hình tội phạm ở phường 11 đã giảm hẳn, an ninh được củng cố. Thành công của phường 11 cũng đã góp phần làm “trong sạch” tình hình tội phạm ở nhiều phường lân cận trên địa quận.

Quốc Định