Mặt trận Quảng Trị phát huy vai trò trong công tác phòng, chống ma túy và tội phạm
Qua việc triển khai các phong trào, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể các cấp tại tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống ma túy và tội phạm.
Các kết quả đạt được trên cả ba phương diện: tuyên truyền, xây dựng phong trào và tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, xác định tuyên truyền là “chìa khóa” để phòng, chống ma túy và tội phạm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức thành viên tại tỉnh Quảng Trị đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn.

Song song với công tác tuyên truyền, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy và tội phạm, tạo thành mạng lưới “tự phòng, tự quản” ngay từ cơ sở, gắn chặt với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Tại khu dân cư, các mô hình “Khu dân cư an toàn”, “Dòng họ không có người vi phạm pháp luật”, “Khu dân cư không có người nghiện ma túy”, “Giáo dục trẻ em không vi phạm pháp luật”… tiếp tục được duy trì hiệu quả, từng bước đi vào thực chất, trở thành “lá chắn” phòng ngừa tội phạm ngay từ gia đình và cộng đồng.
Ở các địa bàn trọng điểm như biên giới, ven biển, nhiều mô hình tự quản được xây dựng theo hướng chủ động, linh hoạt, sát với đặc thù địa bàn. Nhiều tổ, đội thanh niên xung kích, đội tuyên truyền phòng, chống ma túy, mua bán người hoạt động hiệu quả, không chỉ tham gia giữ gìn an ninh trật tự mà còn kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lôi kéo, dụ dỗ thanh thiếu niên sa vào tệ nạn, góp phần giữ vững ổn định địa bàn. Các mô hình không tách rời mà được lồng ghép chặt chẽ với các phong trào lớn, tạo thành thế trận liên hoàn, có chiều sâu và tính bền vững.
Ông Trần Văn Song, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị) cho rằng: “Hiệu quả của các mô hình không nằm ở số lượng mà ở mức độ người dân tham gia. Khi mỗi khu dân cư, mỗi dòng họ chủ động tự quản, tự phòng ngừa thì an ninh trật tự được giữ vững từ gốc, hạn chế phát sinh tội phạm ngay tại cơ sở.”
Còn theo ông Hồ Văn Lát, Bí thư Chi bộ thôn Cu Ta Ka (xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị): “Trước đây, công tác phòng, chống ma túy chủ yếu trông chờ vào lực lượng chức năng. Nhưng khi triển khai các mô hình tự quản, người dân đã chủ động hơn trong phát hiện, nhắc nhở và tố giác các hành vi vi phạm. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự ổn định hơn, bà con yên tâm lao động, sản xuất.”
Hỗ trợ người “lầm lỡ” tái hòa nhập cộng đồng
MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tại tỉnh Quảng Trị đã đạt nhiều kết quả trong công tác hỗ trợ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng - mắt xích then chốt quyết định hiệu quả bền vững.
Theo đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành và triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực, trọng tâm là tạo sinh kế bền vững thông qua hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, giúp người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, từng bước hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Các nguồn lực hỗ trợ được huy động đồng bộ từ các tổ chức thành viên: Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai các chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn vay; Đoàn Thanh niên đẩy mạnh các hoạt động đồng hành, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn lương; Hội Nông dân hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất, tạo điều kiện vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình… giúp người sau cai nghiện tự lập, ổn định và hòa nhập bền vững.
Các yếu tố về tinh thần và môi trường xã hội cũng được đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và sinh hoạt cộng đồng, từng bước xóa bỏ mặc cảm, hạn chế tác động từ các mối quan hệ tiêu cực, củng cố niềm tin và động lực vươn lên.
Là một người được chính quyền địa phương, đoàn thể quan tâm hỗ trợ sau cai nghiện, ông N.V.H. chia sẻ, sự quan tâm, hỗ trợ này giúp ông vượt qua mặc cảm. Đến nay, ông đã được giới thiệu việc làm với thu nhập ổn định và thêm vững tin để làm lại cuộc đời.