Mặt trận Tổ quốc Nghệ An trao quà hỗ trợ người dân thiệt hại nặng do giông lốc
Nhằm sẻ chia khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi giông lốc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức thăm hỏi, trao quà hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại. Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, kịp thời động viên người dân sớm ổn định cuộc sống.
Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị thiên tai, sáng 5/5, ông Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do giông lốc tại hai xã Quỳ Hợp và Mường Ham.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương 2 xã, rạng sáng 4/5, trên địa bàn hai xã xuất hiện giông lốc mạnh kèm mưa lớn khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng. Một số công trình phụ trợ, cây cối và tài sản của người dân cũng bị ảnh hưởng, gây xáo trộn đời sống sinh hoạt của nhiều hộ gia đình.
Tại buổi làm việc với đoàn công tác, lãnh đạo các địa phương đã thông tin nhanh về tình hình thiệt hại cũng như công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Ngay sau đó, các địa phương đang huy động tối đa lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, đồng thời chủ động rà soát các hộ bị ảnh hưởng nặng để có phương án hỗ trợ phù hợp.
Đến thăm các gia đình bị thiệt hại, ông Nguyễn Đình Hùng đã ân cần hỏi thăm, động viên người dân cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Những phần quà và nguồn hỗ trợ trước mắt được trao tận tay các hộ dân không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của MTTQ và cộng đồng đối với người dân vùng thiên tai.

Ông Nguyễn Đình Hùng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương khẩn trương thống kê đầy đủ thiệt hại, huy động các lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa, gia cố nhà ở; bố trí nơi ở tạm cho các hộ bị thiệt hại nặng, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân.
Dịp này, từ Quỹ Cứu trợ tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ 2 xã Quỳ Hợp và xã Mường Ham mỗi xã 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả thiên tai.
Đồng thời, đề nghị các địa phương sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, ưu tiên các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chủ động phòng, chống thiên tai trong nhân dân.