Mặt trận

Màu áo xanh trên công trường trọng điểm

Phương Nguyên 08/08/2025 08:05

Giữa cái nắng đầu tháng 8, trên công trường đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên (xã Đại Đình, Phú Thọ), những bước chân rắn rỏi của thanh niên tình nguyện vẫn nhịp nhàng bám đất. Mồ hôi thấm đẫm vai áo xanh, nhưng ánh mắt họ ánh lên quyết tâm góp sức đưa công trình trọng điểm về đích, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Công trình đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia, đóng vai trò huyết mạch trong việc truyền tải điện năng từ các nguồn thủy điện lớn phía Bắc về các trung tâm phụ tải, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuyến đường dây đi qua nhiều vùng đồi núi hiểm trở, khối lượng công việc khổng lồ, thời tiết khắc nghiệt đòi hỏi lực lượng thi công phải có sức bền, sự kiên trì và tinh thần đoàn kết cao.

duoi(1).jpg
Lực lượng tình nguyện viên tại công trường đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên tại xã Đại Đình (tỉnh Phú Thọ).

Trong hành trình ấy, màu áo xanh tình nguyện trở thành điểm nhấn tươi sáng. Thanh niên không chỉ hỗ trợ vận chuyển vật liệu, đào móng trụ, lắp đặt thiết bị phụ trợ mà còn đảm nhận những phần việc đòi hỏi kỹ thuật, kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh trên công trường.

Mới đây, đoàn công tác của Trung ương Đoàn do ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam dẫn đầu đã kiểm tra thực địa, thăm và động viên lực lượng thanh niên tại xã Đại Đình và ghi nhận nỗ lực vượt khó của Tỉnh đoàn Phú Thọ, đặc biệt là Đoàn xã Đại Đình, nơi đã tổ chức 4 đợt ra quân, thu hút số đoàn viên tham gia tăng gấp đôi, từ 30 lên 60 người.

Ông Lâm cho biết, những năm qua, thanh niên Việt Nam luôn hiện diện ở những nơi gian khó nhất, từ công trình điện, giao thông, thủy lợi đến các dự án ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới. Ở mỗi công trình trọng điểm, dấu ấn tuổi trẻ không chỉ là bàn tay lao động hăng say mà còn là tinh thần đổi mới, sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết.

Dự án triển khai vào đúng cao điểm mùa mưa miền Bắc. Nhiều đoạn đường vào công trường lầy lội, trơn trượt, phương tiện vận chuyển gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đã có tình nguyện viên bị trượt ngã khi hỗ trợ tháo dỡ nhà dân, thế nhưng ngay sau khi điều trị ổn định vẫn trở lại ngay với công trường.

Không chỉ mưa, những ngày nắng gắt tới 40 độ C cũng khiến công việc vất vả gấp bội. Làm việc ngoài trời, di chuyển liên tục, khuân vác vật tư trong điều kiện khắc nghiệt nhưng không ai lùi bước, bởi mọi người hiểu rằng chậm một ngày là ảnh hưởng đến tiến độ công trình và an ninh năng lượng quốc gia.

Anh Nguyễn Tùng Linh - Phó Ban Công tác Đoàn, Tỉnh đoàn Phú Thọ cho biết, hơn 500 lượt đoàn viên đã trực tiếp tiếp cận, vận động hàng trăm hộ dân. Nhờ cách tuyên truyền gần gũi, có tình, có lý, nhiều hộ dân đã đồng thuận, tạo điều kiện cho dự án.

Sự tham gia của màu áo xanh tình nguyện ở các công trình trọng điểm không chỉ thúc đẩy tiến độ mà còn góp phần hộ trợ các hoạt động cộng đồng. Tại Đại Đình, bên cạnh thi công và giải phóng mặt bằng, thanh niên còn tổ chức dọn vệ sinh môi trường, sửa đường dân sinh, tặng quà học sinh khó khăn.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm kỳ vọng, mỗi công trình trọng điểm quốc gia sẽ là môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành và để lại dấu ấn của mình. Mỗi mét dây, mỗi trụ điện dựng lên không chỉ là thành quả lao động mà còn là minh chứng cho tình yêu Tổ quốc, cho khát vọng được cống hiến của một thế hệ thanh niên Việt Nam năng động, sáng tạo và đầy trách nhiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Màu áo xanh trên công trường trọng điểm