Máy quét an ninh ‘gác cửa’ kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Hà Tĩnh
Lần đầu tiên, 100% điểm thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh được trang bị máy quét an ninh cầm tay để kiểm tra thí sinh trước khi vào khu vực thi. Giải pháp mới nhằm ngăn chặn gian lận công nghệ cao, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra công bằng, nghiêm túc và an toàn.
Sáng 11/6, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, gần 18.600 thí sinh Hà Tĩnh bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ văn. Toàn tỉnh bố trí 35 điểm thi chính thức, huy động hơn 2.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, ngành giáo dục Hà Tĩnh đã phối hợp các lực lượng chức năng chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ công tác tổ chức thi. Điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi năm nay là việc đồng loạt triển khai máy quét an ninh cầm tay tại tất cả 35 điểm thi nhằm tăng cường phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.
Loại thiết bị được sử dụng là máy dò kim loại cầm tay chuyên dụng, thường được áp dụng trong công tác kiểm soát an ninh tại sân bay, nhà ga và các sự kiện đông người. Máy có khả năng phát hiện nhanh điện thoại di động, tai nghe siêu nhỏ, đồng hồ thông minh, pin, thiết bị thu phát tín hiệu hoặc các linh kiện điện tử được ngụy trang tinh vi trên người.

Ghi nhận tại Điểm thi Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, từ sáng sớm, hơn 630 thí sinh đã có mặt để làm thủ tục vào phòng thi. Trước khi vào khu vực thi, lực lượng công an phối hợp cùng cán bộ làm nhiệm vụ sử dụng máy quét an ninh cầm tay rà soát nhanh đối với từng thí sinh. Quy trình được thực hiện khoa học, chỉ mất vài giây cho mỗi lượt kiểm tra nên không ảnh hưởng đến thời gian dự thi.
Tương tự, tại Điểm thi Trường THPT Nguyễn Đình Liễn, hai máy quét an ninh được bố trí tại khu vực cổng trường để phục vụ công tác kiểm tra đối với hơn 300 thí sinh. Trong khi đó, Trường THPT Lê Quý Đôn chủ động trang bị 7 máy quét chuyên dụng, bố trí tại nhiều vị trí nhằm bảo đảm việc kiểm tra diễn ra nhanh chóng, tránh ùn ứ trước giờ thi.

Cô Nguyễn Thị Thu Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết, việc sử dụng máy quét giúp phát hiện kịp thời các thiết bị điện tử không được phép mang vào khu vực thi. Nhà trường đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, đoàn thanh niên để phân luồng, hướng dẫn thí sinh, bảo đảm các khâu tổ chức diễn ra an toàn, thuận lợi.
Theo ghi nhận trong buổi thi đầu tiên, đa số thí sinh đều nắm rõ quy chế, chỉ mang theo các vật dụng cần thiết. Một số trường hợp vô tình mang theo điện thoại hoặc đồng hồ thông minh đã được nhắc nhở gửi lại trước khi vào khu vực thi, qua đó tránh những vi phạm đáng tiếc.

Em Nguyễn Linh Đức, thí sinh dự thi tại Điểm thi Trường THPT chuyên Hà Tĩnh chia sẻ: “Ban đầu em thấy khá mới nhưng sau khi được hướng dẫn thì việc kiểm tra diễn ra rất nhanh. Em cho rằng đây là biện pháp cần thiết để phát hiện các thiết bị điện tử không được phép mang vào phòng thi, bảo đảm công bằng cho tất cả thí sinh”.
Theo nhiều học sinh, trong quá trình di chuyển đến điểm thi, việc vô tình mang theo điện thoại hoặc các thiết bị điện tử là điều có thể xảy ra. Việc kiểm tra ngay từ vòng ngoài giúp các em kịp thời phát hiện, xử lý trước khi vào phòng thi, hạn chế nguy cơ vi phạm quy chế.

Không chỉ phục vụ công tác phát hiện thiết bị cấm, việc rà quét an ninh còn góp phần tạo tâm lý yên tâm cho thí sinh. Quy trình kiểm tra được triển khai đồng bộ, nhẹ nhàng, tránh gây áp lực trước giờ làm bài nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu kiểm soát chặt chẽ theo quy định.
Trong bối cảnh các thiết bị gian lận ngày càng được thu nhỏ, ngụy trang tinh vi và khó nhận biết bằng mắt thường, việc đồng loạt đưa máy quét an ninh vào sử dụng được xem là giải pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện vi phạm.

Trước kỳ thi, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm thi về kỹ năng nhận diện thiết bị gian lận công nghệ cao và sử dụng các thiết bị kiểm tra an ninh. Đồng thời, các điểm thi được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong quá trình kiểm tra, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định, văn minh và thân thiện với thí sinh.