Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

“Mềm hóa” trong tuyên truyền – cách làm hiệu quả của Mặt trận xã Cửa Việt

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

“Mềm hóa” trong tuyên truyền – cách làm hiệu quả của Mặt trận xã Cửa Việt

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong công tác tuyên truyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cửa Việt (Quảng Trị) chú trọng “mềm hóa” nội dung, gắn với đời sống thực tiễn của người dân. Các trang mạng xã hội, các buổi sinh hoạt khu dân cư được tận dụng tối đa để chuyển tải thông tin...

Xã Cửa Việt là địa phương ven biển của tỉnh Quảng Trị, có đông ngư dân sinh sống, có truyền thống lâu đời về khai thác, đánh bắt hải sản. Nghề biển không chỉ là sinh kế mà còn là niềm tự hào, gắn bó máu thịt với mỗi người dân nơi đây, phát triển kinh tế biển gắn với trách nhiệm của mỗi công dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, thời gian qua Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cửa Việt đã chủ động phối hợp với chính quyền, lực lượng biên phòng, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo.

.  Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.
. Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản năm 2017, trách nhiệm của ngư dân khi tham gia khai thác trên biển, các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp…cũng như trách nhiệm của ngư dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của ngư dân trong khai thác thủy sản bền vững.

Chỉ tính riêng năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, toàn xã đã phối hợp tổ chức hơn 20 hội nghị, tập huấn, lồng ghép tuyên truyền chuyên đề cho hơn 1.500 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên và ngư dân; riêng năm 2026 đã phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền cho gần 100 chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trực tiếp khai thác hải sản.

Thông qua các hội nghị, buổi sinh hoạt khu dân cư, hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội và các mô hình tự quản, pháp luật đã “thấm” dần vào đời sống của người dân. Đặc biệt, các hội nghị tuyên truyền chuyên đề được tổ chức trực tiếp cho chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân đã giúp bà con nắm rõ quy định về vùng khai thác, ghi nhật ký đánh bắt, cập cảng đúng quy định, không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội cũng lồng ghép nội dung biển, đảo vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cuộc vận động, sinh hoạt chi hội, chi đoàn, sinh hoạt khu dân cư, tuyên truyền trong các câu lạc bộ, mô hình tổ đoàn kết khai thác trên biển, khu dân cư an toàn, ngư dân bám biển...

Tàu thuyền cập bến tại Cảng Cửa Việt chấp hành theo quy định
Tàu thuyền cập bến tại Cảng Cửa Việt chấp hành theo quy định

Đặc biệt, các hội nghị tuyên truyền có sự tham gia của lực lượng biên phòng không chỉ cung cấp thông tin pháp luật mà còn giải đáp trực tiếp các vướng mắc phát sinh trong quá trình khai thác.

Trong tuyên truyền, ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cửa Việt chú trọng “mềm hóa” nội dung, gắn với đời sống thực tiễn của người dân, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các trang mạng xã hội, các buổi sinh hoạt khu dân cư được tận dụng tối đa để chuyển tải thông tin, tuyên truyền bằng video, clip... Nhờ đó, các quy định pháp luật không còn khô khan mà trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ thực hiện.

 Song song với đó, công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số cũng được đẩy mạnh. Các tin, bài, phóng sự về biển, đảo được đăng tải thường xuyên, góp phần định hướng dư luận, đấu tranh với các thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan đến chủ quyền biển, đảo.

Ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cửa Việt chia sẻ: “Công tác tuyên truyền biển, đảo được chúng tôi xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để đưa pháp luật đến với người dân, giúp bà con hiểu, tin và tự giác chấp hành, qua đó góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.

Còn ông Nguyễn Thủ - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Hải Lộc cho biết: “Chúng tôi luôn lựa chọn cách tuyên truyền dễ hiểu, gắn với thực tế địa phương. Khi bà con hiểu rõ thì sẽ tự giác thực hiện, không cần phải nhắc nhở nhiều”.

Theo ông Nguyễn Thu, ngư dân thôn Long An, nhờ được tuyên truyền thường xuyên, chúng tôi nắm rõ quy định khi ra khơi, đồng thời cùng nhau bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn uy tín nghề cá.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo tại xã Cửa Việt đã mang lại những kết quả tích cực. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân được nâng lên rõ rệt; môi trường biển và nguồn lợi thủy sản được quan tâm bảo vệ; tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Trong thời gian tới, xã Cửa Việt tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, chú trọng ứng dụng công nghệ số, tận dụng các nền tảng mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở và các kênh thông tin trực tuyến để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo.

Phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, lực lượng cốt cán ở khu dân cư, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Cùng với đó, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với thực tiễn đời sống ven biển; tăng cường lồng ghép nội dung tuyên truyền biển, đảo với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phát động.     

Trong tuyên truyền, ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cửa Việt chú trọng “mềm hóa” nội dung, gắn với đời sống thực tiễn của người dân, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các trang mạng xã hội, các buổi sinh hoạt khu dân cư được tận dụng tối đa để chuyển tải thông tin, tuyên truyền bằng video, clip... Nhờ đó, các quy định pháp luật không còn khô khan mà trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ thực hiện.

      

Phương Thiện