Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Miền Trung: Khẩn cấp khắc phục hậu quả bão lũ và ứng phó bão số 15

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Miền Trung: Khẩn cấp khắc phục hậu quả bão lũ và ứng phó bão số 15

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hiện nay các địa phương ở miền Trung đang nỗ lực khắc phục hậu quả bão, lũ vừa qua và đang khẩn trương ứng phó với bão số 15.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (bên trái) khảo sát khu tái định cư xã Tuy Phước Đông. Ảnh: CV.
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (bên trái) khảo sát khu tái định cư xã Tuy Phước Đông. Ảnh: CV.

Tiếp tục khắc phục hậu quả bão lũ

Tại tỉnh Gia Lai, ngày 29/11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế các phường, xã thiệt hại nặng nhất, gồm xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước, Tuy Phước Tây, phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc. Tại đây ông Tuấn đã thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho người dân; đồng thời cho biết, tỉnh đã ban hành các chương trình hỗ trợ khẩn cấp để nhanh chóng khắc phục hư hỏng, xây dựng lại nhà cửa cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các địa phương tiếp tục rà soát quy hoạch, tổng hợp nhu cầu tái định cư (TĐC), xây dựng khu TĐC tập trung và bố trí xen ghép. Việc hỗ trợ nhà ở phải bảo đảm đúng chính sách: hộ có nhà bị sập ở vị trí an toàn được hỗ trợ xây nhà tại chỗ; hộ ở vùng nguy hiểm bắt buộc di dời sẽ được bố trí đất và hỗ trợ dựng nhà tại khu TĐC.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng đến kiểm tra tiến độ khắc phục tại các tuyến đê sông Hà Thanh và sông Cát. Tại hiện trường, ông Tuấn nhấn mạnh, vai trò đặc biệt quan trọng của hệ thống đê điều trong phòng chống thiên tai; yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang bảo vệ đê, ngăn chặn vi phạm mới nhằm đảm bảo an toàn thoát lũ.

Bộ đội vá đê sông vỡ ở Luật Lễ, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai. Ảnh: CV.
Bộ đội vá đê sông vỡ ở Luật Lễ, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai. Ảnh: CV.

Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở NNMT tỉnh Gia Lai cho biết: “Trước mắt, tỉnh sẽ tổ chức di dời khẩn cấp 16 khu vực dân cư với 1.269 hộ ở các vùng có nguy cơ cao do sạt lở núi, triều cường, ngập lụt. Hiện nay chúng tôi đang chạy đua để hoàn tất các thủ tục, triển khai nhanh dự án, quyết tâm hoàn thành trước Tết Âm lịch để bà con yên tâm sinh sống”

Trong khi đó, tỉnh Quảng Ngãi đã chi 27,9 tỷ đồng hỗ trợ người dân trong tỉnh và các địa phương bị thiệt hại do bão, lũ, trong đó 20,4 tỷ đồng dành hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai trong tỉnh Quảng Ngãi; còn 7,5 tỷ đồng được trích để giúp các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ.

Khẩn cấp ứng phó bão số 15

Trước diễn biến của bão số 15 và nguy cơ mưa lớn, sạt lở, lũ quét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Đỗ Tâm Hiển yêu cầu, các địa phương, đơn vị rà soát lại toàn bộ phương án ứng phó bão số 15, rút kinh nghiệm những tồn tại trong thời gian qua; chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra. Các địa phương phải theo dõi chặt diễn biến thời tiết từ nay đến ngày 2/12, nâng mức cảnh giác cao nhất để chủ động phòng chống.

Tàu thuyền tỉnh Gia Lai neo đậu tại cảng Quy Nhơn trú tránh bão số 15. Ảnh: CV
Tàu thuyền tỉnh Gia Lai neo đậu tại cảng Quy Nhơn trú tránh bão số 15. Ảnh: CV

Sở NNMT phối hợp với Sở Công Thương chủ động tham mưu UBND tỉnh trong công tác điều hành, đảm bảo an toàn hồ đập, vận hành hiệu quả để tránh gây ngập sâu hạ du.

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Địa phương phối hợp với Bộ đội biên phòng tổ chức kiểm tra, tuyên truyền đã tiếp cận phương tiện và 32 lồng bè của các hộ dân, yêu cầu ngư dân khẩn trương đưa tàu thuyền, lồng bè vào nơi neo đậu an toàn”.

Ngư dân Phạm Kiều Huy ở thôn Sơn Trà, xã Vạn Tường cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin về bão số 15, tôi đã khẩn trương di chuyển toàn bộ lồng bè nuôi cá vào khu vực neo đậu an toàn. Tại các khu vực dân cư ven biển xã Vạn Tường, các lực lượng chức năng phát loa tuyên truyền cho hơn 300 hộ dân chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, chủ động di dời khỏi khu vực nguy cơ triều cường và sạt lở cao”.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, sáng 30/11, toàn tỉnh có 170 tàu, 1.589 lao động đang hoạt động trên các vùng biển, có 6.252 tàu đang neo đậu tại bến. Tất cả các tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão số 15.

Lực lượng chức năng kêu gọi tàu thuyền Quảng Ngãi vào bờ trú tránh bão số 15. Ảnh: CV.
Lực lượng chức năng kêu gọi tàu thuyền Quảng Ngãi vào bờ trú tránh bão số 15. Ảnh: CV.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, đơn vị đã thông báo, ngư dân hành nghề trên biển nắm, chủ động phòng tránh bão số 15. Địa bàn đặc khu có 360 phương tiện các loại, trong đó số tàu hoạt động trên biển 15 tàu cá/194 thuyền viên; tàu cá 15 tàu/194 thuyền viên (3/22 Hoàng Sa, 12/172 Trường Sa); số tàu neo đậu tại bến cảng 345 tàu/1.1530 thuyền viên.

Trong khi đó, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã thành lập 3 sở chỉ huy lâm thời để ứng phó bão số 15. Bộ CHQS tỉnh Gia Lai chỉ đạo các Ban chỉ huy PTDS rà soát, bổ sung phương án “4 tại chỗ”; xác định các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ cao; chuẩn bị lực lượng, phương tiện cơ động, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán người dân.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở và các lực lượng quân đội của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với bão lũ; kiên quyết không để bị động, bất ngờ.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết, đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh quán triệt phương châm “chủ động, kịp thời, hiệu quả”, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; theo dõi sát diễn biến bão, mưa lớn, nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở để kịp thời triển khai các phương án ứng phó.

Nhóm PV CTV miền Trung