Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Mô hình mới của Đà Nẵng: Phát triển ngoại ngữ cộng đồng ở địa bàn du lịch

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mô hình mới của Đà Nẵng: Phát triển ngoại ngữ cộng đồng ở địa bàn du lịch

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Việc thành lập Câu lạc bộ (CLB) Ngoại ngữ ở địa bàn trọng điểm du lịch phường An Hải TP Đà Nẵng không chỉ phát triển ngoại ngữ cho người dân địa phương, mà còn thu hút người nước ngoài học tiếng Việt, xây dựng cộng đồng mỗi người là một hướng dẫn viên du lịch cho TP Đà Nẵng.

Chiều 10/7, UBND phường An Hải TP Đà Nẵng ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Ngoại ngữ phường An Hải, đồng thời ra mắt Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Lập CLB Ngoại ngữ ở địa bàn du lịch, hướng đến “mỗi người dân là một hướng dẫn viên”

Đây là mô hình CLB Ngoại ngữ đầu tiên do cấp xã, phường thành lập tại TP Đà Nẵng, thành viên tham gia hoàn toàn miễn phí.

Chủ tịch UBND phường An Hải Hoàng Công Thanh trao quyết định Chủ nhiệm CLB Ngoại ngữ cho ông Dương Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND phường và tặng hoa cho Ban chủ nhiệm. Ảnh: Nguyễn Tú.
Chủ tịch UBND phường An Hải Hoàng Công Thanh trao quyết định Chủ nhiệm CLB Ngoại ngữ cho ông Dương Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND phường và tặng hoa cho Ban chủ nhiệm. Ảnh: Nguyễn Tú.

Chủ nhiệm CLB Ngoại ngữ phường An Hải là ông Dương Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND phường An Hải. Cùng với các Phó Chủ nhiệm, các Ủy viên, CLB bước đầu có 200 thành viên tham gia thường xuyên là giáo viên, học sinh các trường, cán bộ, người dân địa phương và đặc biệt có cả người nước ngoài.

Ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải, cho biết phường nằm ở trung tâm phía Đông TP Đà Nẵng, là địa bàn đô thị hóa cao, tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ, nhất là lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch.

Với lợi thế nằm giữa sông Hàn, biển Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà, chợ đêm Sơn Trà, cùng thường xuyên diễn ra lễ hội như Đêm hội sông Hàn, Vũ hội đường phố, Âm nhạc đường phố, An Hải Festival, Lễ hội Pháo hoa quốc tế… đã đưa phường An Hải trở thành địa bàn trọng điểm du lịch, là nơi du khách quốc tế tập trung nhiều nhất, hình thành cộng đồng người nước ngoài sinh sống ổn định.

Ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải: "CLB Ngoại ngữ tạo nơi giao lưu, rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho cộng đồng; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế". Ảnh: Nguyễn Tú.
Ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải: "CLB Ngoại ngữ tạo nơi giao lưu, rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho cộng đồng; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế". Ảnh: Nguyễn Tú.

“Chính vì vậy, CLB Ngoại ngữ là mô hình mới, nhằm xây dựng môi trường học tập năng động, sáng tạo và truyền cảm hứng; nâng cao tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu công việc, đặc biệt là hướng đến xây dựng “mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch”, ông Hoàng Công Thanh nói.

CLB bước đầu sinh hoạt 2 buổi/tháng tại hội trường UBND phường An Hải (289 Nguyễn Công Trứ), áp dụng phương pháp đổi mới, đa dạng hình thức sinh hoạt; tập hợp, đoàn kết và giúp đỡ các thành viên cùng phát triển.

CLB tổ chức nhiều hoạt động bổ ích như lồng ghép trò chơi, hùng biện, tập trung các chủ đề về văn hóa, lịch sử, du lịch xanh, các địa điểm du lịch, đặc sản, ẩm thực, di tích…

Ngoài 10 giáo viên ngoại ngữ trực tiếp phụ trách các buổi sinh hoạt, CLB thu hút cộng đồng người nước ngoài tham gia để tăng khả năng giao tiếp cho thành viên, đồng thời tạo cơ hội để người nước ngoài trau dồi tiếng Việt.

Đón nhận cộng đồng người nước ngoài tham gia CLB 

 Cô giáo Lê Thị Minh Tâm (dạy tiếng Anh Trường THCS Lê Độ), chia sẻ việc với đặc thù địa bàn trọng điểm du lịch, yêu cầu cao về trình độ ngoại ngữ và hội nhập quốc tế, việc thành lập CLB Ngoại ngữ thể hiện tầm nhìn và sự quan tâm của địa phương trong xây dựng cộng đồng học tập, tạo tiền đề để phát triển giáo dục bền vững.

CLB Ngoại ngữ chú trọng kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình và tư duy phản biện...Ảnh: Nguyễn Tú.
CLB Ngoại ngữ chú trọng kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình và tư duy phản biện...Ảnh: Nguyễn Tú.

Tham gia cùng CLB, đôi bạn Joe và Kate (cùng quốc tịch Bỉ) bày tỏ sự bất ngờ trước tấm lòng hiếu khách và sự hiếu học của người dân khu vực biển Đà Nẵng, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kỹ năng tiếng Anh với người địa phương, xem đây là trải nghiệm thú vị trong hành trình khám phá TP Đà Nẵng.

Ông Vidar (quốc tịch Na Uy), cho biết thêm, ban đầu ông chỉ đến du lịch Đà Nẵng nhưng yêu thích và đến nay đã sinh sống tại đây được 2 năm, ông vừa quyết định trở thành viên của ĐH Đà Nẵng để học tiếng Việt.

Ông Vidar bày tỏ mong muốn sinh hoạt thường xuyên với CLB và giới thiệu bạn bè cùng tham gia để trao đổi vốn liếng tiếng Việt cũng như giao lưu giữa các nền văn hóa.

“Sự hưởng ứng của cộng đồng và người nước ngoài cho thấy CLB đáp ứng đúng nhu cầu, không chỉ trau dồi tiếng Anh mà CLB còn mở rộng sinh hoạt với nhiều ngoại ngữ khác, các thầy cô, tình nguyện viên tập trung chủ đề hấp dẫn, tình huống thực tế để ngày càng nâng cao chất lượng sinh hoạt cũng như trình độ thực chất cho thành viên”, ông Hoàng Công Thanh kỳ vọng.

Nguyễn Tú