Báo Đại Đoàn Kết An sinh xã hội

Mở hướng thoát nghèo bền vững cho đồng bào Khmer

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mở hướng thoát nghèo bền vững cho đồng bào Khmer

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

TP Cần Thơ sau sáp nhập có gần 495.000 đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đông nhất là đồng bào Khmer với hơn 411.000 người. Những năm qua, các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án và chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp, các ngành quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đòn bẩy giúp đồng bào Khmer thoát nghèo

Theo bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, trong năm qua, thành phố đã triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng nguồn vốn hơn 305 tỷ đồng. Qua đó, nhiều công trình giao thông, giáo dục, y tế được đầu tư; nhà ở và nguồn vốn tín dụng được hỗ trợ, giúp người dân phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Đến nay, số hộ nghèo trong đồng bào Khmer của thành phố giảm còn gần 1.900 hộ.

Mô hình chăn nuôi vịt trời ở xã Mỹ Phước (TP Cần Thơ) tạo sinh kế ổn định cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc Khmer. 	Ảnh: K.A
Mô hình chăn nuôi vịt trời ở xã Mỹ Phước (TP Cần Thơ) tạo sinh kế ổn định cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc Khmer. Ảnh: K.A

Bên cạnh đó, phải kể đến những mô hình thoát nghèo bền vững đã giúp thay đổi tư duy sản xuất hoặc sinh kế của người Khmer, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống.

Cụ thể, thành phố đã triển khai nhiều mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, phù hợp với trình độ và điều kiện của đồng bào Khmer, như: trồng rau an toàn, chăn nuôi, may mặc, cơ khí nhỏ, chế biến thực phẩm.

MTTQ Việt Nam các cấp trong thành phố cũng phối hợp triển khai hiệu quả các mô hình “Tổ tiết kiệm - vay vốn”, “Tổ tương trợ thoát nghèo”,”Địa chỉ an sinh xã hội”; mô hình “3 giúp” tại khu dân cư; hỗ trợ vay vốn chính sách xã hội cho đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn để mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, kinh doanh. Các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã có sự tham gia của hộ Khmer trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ đã giúp người dân từng bước chuyển sang sản xuất theo quy trình, có liên kết thị trường.

Những mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn góp phần thay đổi tư duy, hành vi sản xuất, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý chí vươn lên trong cộng đồng đồng bào Khmer.

Là một trong những gia đình được xét hỗ trợ mô hình chăn nuôi dê như một “cần câu sinh kế”, mở ra cơ hội vươn lên ổn định cuộc sống. Chị Lâm Thị Ngọc Hoa (ấp Xẻo Cóc, xã Lai Hòa, TP Cần Thơ) chia sẻ: “Gia đình tôi rất biết ơn khi được hỗ trợ một cặp dê giống. Hiện tại, tôi đi cắt cỏ mỗi ngày, còn chồng tôi đi giữ vuông tôm thuê, khi ở nhà thì phụ chăm sóc dê. Gia đình tôi sẽ cố gắng chăm sóc để sau này tăng đàn, có kinh tế ổn định, dành dụm xây nhà.”

Từ hỗ trợ sinh kế đến chăm lo đời sống tinh thần

TP Cần Thơ xác định chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn chặt với mục tiêu giảm nghèo bền vững và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cụ thể, thời gian qua, thành phố đã quan tâm đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở tại các địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống; duy trì và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa – văn nghệ quần chúng, nhất là trong các dịp lễ truyền thống như Chôl Chnăm Thmây, Oóc Om Bóc, Sene Dolta.

Cùng với đó, thành phố chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Khmer thông qua việc duy trì dạy và học chữ Khmer, gìn giữ tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật dân gian, trang phục và các giá trị truyền thống. 

Hiện nay, trên địa bàn có hơn 140 trường học tổ chức dạy tiếng Khmer, nhiều trường phổ thông dân tộc nội trú chăm lo toàn diện cho con em đồng bào từ học tập, sinh hoạt đến kỹ năng sống.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cho biết: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố luôn xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Mặt trận các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội, góp phần đưa chính sách của Đảng, Nhà nước đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu của người dân.

“Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, chúng tôi còn đảm nhiệm vai trò “cầu nối lòng tin”, đưa chính sách của Đảng đến gần với người dân, đồng thời chuyển tiếng nói, tâm tư của người dân đến với chính quyền TP Cần Thơ. Nhờ đó, công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố đã chuyển mạnh sang hướng bền vững hơn, thực chất hơn, giúp người dân chủ động vươn lên bằng chính nội lực của mình” – bà Hồ Thị Cẩm Đào nhấn mạnh.

Tô Thắm