Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Mở màn kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh kỳ vọng đạt điểm cao môn Ngữ văn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mở màn kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh kỳ vọng đạt điểm cao môn Ngữ văn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng nay, 11/6, thí sinh cả nước dự thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Nhiều em kỳ vọng đạt từ 8-9 điểm.

Theo kế hoạch, từ 7h30 sáng 11/6, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn – môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thời gian làm bài 120 phút.

Sáng 11/6, thí sinh cả nước dự thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Lê Khánh
Sáng 11/6, thí sinh cả nước dự thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Lê Khánh

Năm nay là năm thứ hai, kỳ thi được triển khai đầy đủ theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và là lần đầu tiên được tổ chức trong mô hình hành chính mới với 34 tỉnh, thành phố.

Thí sinh làm 4 bài thi, gồm 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 2 môn tự chọn trong các môn còn lại.

Mở màn kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh kỳ vọng đạt điểm cao môn Ngữ văn
Thí sinh tra cứu thông tin phòng thi, số báo danh trước khi bước vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Lê Khánh
Thí sinh tra cứu thông tin phòng thi, số báo danh trước khi bước vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Lê Khánh

Trong 4 môn, Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Ngữ liệu trong đề thi sẽ sử dụng ngoài sách giáo khoa để tránh tình trạng "học vẹt, học tủ". Do đó, môn thi này luôn nhận được sự quan tâm của thí sinh.

Trước giờ thi môn Ngữ văn, nhiều thí sinh bày tỏ sự hồi hộp nhưng tự tin hướng tới kết quả tốt.

Em Dương Quỳnh Nhi, học sinh Trường THPT Phùng Khắc Khoan (Hà Nội) cho biết, em khá hồi hộp trước kỳ thi quan trọng. Tuy nhiên, em đã ôn tập kỹ lưỡng nên khá tự tin có thể hoàn thành tốt bài thi.

Mở màn kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh kỳ vọng đạt điểm cao môn Ngữ văn
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Lê Khánh
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Lê Khánh

Nhi mong muốn, đề thi có nội dung gần gũi, không quá đánh đố để có thể phát huy hết khả năng của mình. Mục tiêu của em là đạt trên 8,5 điểm trở lên.

Em Nguyễn Minh Anh, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội) cho biết: “Em hơi lo phần nghị luận văn học vì ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa nên cần khả năng cảm thụ và phân tích nhiều hơn. Tuy nhiên, em cho rằng đề thi sẽ bám sát định hướng của chương trình mới và hy vọng đạt khoảng 8-8,5 điểm”.

Tại nhiều điểm thi, các thí sinh cho biết đã dành nhiều thời gian luyện kỹ năng đọc hiểu và viết bài theo định hướng của chương trình mới. Nhiều em đánh giá việc sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa đòi hỏi khả năng tư duy, phân tích và liên hệ thực tiễn nhiều hơn, song đây cũng là cơ hội để thể hiện năng lực thực chất.

Sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn vào buổi sáng, các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn Toán vào chiều cùng ngày trước khi bước vào các bài thi tự chọn trong ngày 12/6.

 

 

 

 

Nguyễn Hoài