Một doanh nghiệp đầu tư 100 triệu USD sản xuất dụng cụ đồ ăn tại Nam Định

Duy Hưng 15/08/2023 07:27

Lễ ký kết thỏa thuận phát triển dự án giữa Tập đoàn JiaWei (Đài Loan-Trung Quốc), doanh nghiệp phụ trợ và Công ty CP xây dựng hạ tầng Đại Phong-chủ đầu tư KCN Mỹ Thuận được UBND tỉnh Nam Định tổ chức chiều 14/8.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị cùng tập thể lãnh đạo tỉnh; ông Trần Duy Hải, Tổng thư ký Ủy ban công tác Đài Loan (Bộ Ngoại giao); ông Giản Chí Minh, Tổng hội trưởng Hội thương gia Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam.

Tập thể lãnh đạo tỉnh Nam Định chứng kiến lễ ký kết.

Theo nội dung ký kết, Tập đoàn JiaWei và 2 doanh nghiệp phụ trợ thuê 85.764 m2 tại KCN Mỹ Thuận trong thời gian 50 năm để thực hiện nhóm 3 dự án: nhà máy sản xuất đồ gia dụng công nghệ cao, nhà máy in phụ trợ, nhà máy sản xuất thùng giấy phụ trợ, tổng vốn đầu tư 100 triệu USD.

Dự án bắt đầu được triển khai từ tháng 9/2023, hoàn thành xây dựng nhà xưởng, văn phòng trong 1 năm; dự kiến cuối năm 2024 có sản xuất hàng loạt và xuất khẩu sản phẩm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị chào mừng Tập đoàn JiaWei đến đầu tư tại tỉnh; thêm rằng: “Từ hôm nay, chúng tôi coi JiaWei là công dân của tỉnh”; tin tưởng “dự án khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”; cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc giải quyết thủ tục đầu tư, quá trình triển khai xây dựng, khai thác, vận hành dự án.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các sở, ngành của tỉnh tập trung hỗ trợ tối đa cho Tập đoàn JiaWei và Công ty Đại Phong hoàn thiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường,... với phương châm “thành công của nhà đầu tư góp phần vào thành công chung của tỉnh”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định phát biểu tại lễ ký.

Trong khi đó, ông Huang Qing Sen (Hoàng Thanh Sâm), Chủ tịch Tập đoàn JiaWei cho hay, trước đó nhà đầu tư này đã khảo sát nhiều địa điểm ở Việt Nam như TP Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng, TP Hạ Long (Quảng Ninh), tỉnh Thái Bình nhưng cuối cùng chọn KCN Mỹ Thuận (Nam Định) làm địa chỉ đầu tư.

“Từ Bí thư Tỉnh ủy đến Giám đốc các sở, ban ngành của tỉnh đều nhiệt tình và tích cực hỗ trợ chúng tôi trong tất cả các thủ tục. Vị trí địa lý, giao thông thuận lợi của tỉnh Nam Định; thời tiết không quá nóng bức cùng nguồn nhân lực dồi dào, quy hoạch, cơ sở hạ tầng do Công ty Đại Phong xây dựng cũng là điểm nhấn khiến chúng tôi quyết định chọn KCN Mỹ Thuận, chọn tỉnh Nam Định là địa điểm mở rộng đầu tư”, Chủ tịch Tập đoàn JiaWei chia sẻ.

Chủ tịch Tập đoàn JiaWei Huang Qingsen (Hoàng Thanh Sâm) phát biểu tại lễ ký.

Trong phát biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Chủ tịch Tập đoàn JiaWei cùng ca ngợi vai trò kết nối, triển khai dự án của Tổng thư ký Ủy ban công tác Đài Loan Trần Duy Hải, Tổng hội trưởng Hội thương gia Đài Loan tại Việt Nam Giản Chí Minh. Lãnh đạo Nam Định mong các ông Trần Duy Hải, Giản Chí Minh tiếp tục quan tâm, kết nối giúp tỉnh đón thêm các nhà đầu tư tới từ Đài Loan (Trung Quốc).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một doanh nghiệp đầu tư 100 triệu USD sản xuất dụng cụ đồ ăn tại Nam Định

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO