Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Một số dấu ấn kinh tế nổi bật trong năm 2025

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Một số dấu ấn kinh tế nổi bật trong năm 2025

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tăng trưởng GDP cả năm dự kiến vượt 8%, đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới. Quy mô GDP lần đầu tiên vượt mốc 500 tỷ USD, ước đạt khoảng 510 tỷ USD, xếp thứ 32 toàn cầu. Thu nhập bình quân đầu người tiến gần ngưỡng 5.000 USD. Ngày cuối cùng của năm tài chính 2025, cùng Đại đoàn kết nhìn lại một số điểm nhấn trong lĩnh vực kinh tế trong năm qua.

Nghị quyết 68: Khơi thông động lực phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam

Nghị quyết 68-NQ/TW ( Nghị quyết số 68) về phát triển kinh tế tư nhân được Bộ Chính trị ban hành ngày 04/05/2025, với mục tiêu đột phá là đưa kinh tế tư nhân trở thành "động lực quan trọng nhất", tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hướng tới mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 – được coi là dấu mốc lịch sử, bước ngoặt quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế Việt Nam. 

Nghị quyết 68 được coi là dấu mốc lịch sử, bước ngoặt quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế Việt Nam. Ảnh: N.T.
Nghị quyết 68 được coi là dấu mốc lịch sử, bước ngoặt quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế Việt Nam. Ảnh: N.T.

Sự ra đời của Nghị quyết 68 phát triển kinh tế tư nhân trong tình hình mới được nhìn nhận là bước đột phá trong tư duy và hoạch định chính sách phát triển kinh tế.

Với tinh thần xóa bỏ định kiến, tạo điều kiện đột phá, nghị quyết là lời khẳng định mạnh mẽ của Đảng về vai trò then chốt, động lực quan trọng hàng đầu của khu vực kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển đất nước

Gần 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam ngày càng được khẳng định. Với hơn 940.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, 5 triệu hộ kinh doanh cá thể và hàng chục triệu lao động, khu vực này đã đóng góp khoảng 50% GDP, 30% thu ngân sách và hơn 80% việc làm cho toàn xã hội.

Tuy nhiên, trong một thời gian dài, kinh tế tư nhân vẫn bị đặt trong tư thế “thứ yếu”, thiếu sự bình đẳng thực sự về cơ hội tiếp cận nguồn lực, thông tin, đất đai, tín dụng… Tình trạng chưa nhất quán giữa chủ trương và chính sách khiến niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp nhiều lúc bị bào mòn.

Chính vì vậy, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 được xem là một bước ngoặt trong tư duy phát triển, khi không chỉ khẳng định vị thế và vai trò then chốt của kinh tế tư nhân, mà còn cam kết cải thiện môi trường thể chế, gỡ bỏ rào cản, tạo điều kiện để khu vực này bứt phá trong giai đoạn mới.

Nghị quyết 68 là một nghị quyết rất toàn diện, không chỉ khẳng định kinh tế tư nhân một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là nòng cốt xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ thông qua các tập đoàn kinh tế tư nhân làm chủ các lĩnh vực, mà còn đưa ra những giải pháp rất cụ thể để kinh tế tư nhân phát triển.

Thị trường chứng khoán chính thức vận hành hệ thống KRX

Ngày 5/5/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin KRX. Đúng 9 giờ sáng ngày 5/5/2025 Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cùng nhà thầu Hàn Quốc KRX đã thực hiện thành công bước đưa vào hoạt động thực tế "go-live", đánh dấu sự kiện được trông đợi suốt hơn một thập kỷ.

Ngày 5/5/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin KRX. Ảnh minh hoạ.
Ngày 5/5/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin KRX. Ảnh minh hoạ.

Hệ thống KRX được vận hành an toàn, thông suốt là nỗ lực và thành quả chung của toàn thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam... Với nhiều tính năng mới được tích hợp, đây là một bước tiến mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển và phục vụ tốt hơn doanh nghiệp, nhà đầu tư, là cơ hội để triển khai các sản phẩm mới, cũng như hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường.

KRX là một minh chứng cho sự cam kết của các cơ quan quản lý và thành viên thị trường trong việc xây dựng một thị trường chứng khoán hiện đại, cạnh tranh trong khu vực Đông Nam Á. Với sự ổn định và các cải tiến trong dài hạn, hệ thống này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế.

 Xuất nhập khẩu chạm vượt mốc 900 tỷ USD

Theo Bộ Công Thương, xuất nhập khẩu cả năm 2025 lập kỷ lục đạt khoảng 920 tỷ USD, tăng 16,9%. Trong đó, 470,59 tỷ USD xuất khẩu và 449,41 tỷ USD nhập khẩu. Cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục thặng dư năm thứ 10 liên tiếp, với thặng dư dự kiến khoảng 21,2 tỷ USD trong năm 2025. Kết quả này, đưa Việt Nam vào top 15 cường quốc thương mại toàn cầu.

 Xuất nhập khẩu chạm vượt mốc 900 tỷ USD. Ảnh: Nam Anh..
Xuất nhập khẩu chạm vượt mốc 900 tỷ USD. Ảnh: Nam Anh.

Thành tựu này không chỉ phản ánh độ mở và tính hội nhập sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam, mà còn có tác động rõ rệt đến tăng trưởng GDP. Việc kim ngạch thương mại đạt mức cao kỷ lục đã góp phần củng cố tổng cầu và hỗ trợ hoạt động sản xuất – xuất khẩu, qua đó tạo động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế.

Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng cột mốc 900 tỷ USD có ý nghĩa tích cực cả về mặt vĩ mô lẫn chiến lược phát triển dài hạn. Kim ngạch thương mại lớn và bền vững giúp ổn định tỷ giá, tăng dự trữ ngoại hối và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, mở hướng đi mới cho nền kinh tế

Ngày 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tiến trình hội nhập sâu rộng và phát triển kinh tế đất nước sau gần 40 năm đổi mới. Đây được xem là quyết định mang tính chiến lược, mở ra hướng đi mới cho việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.

Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ nhằm thu hút dòng vốn đầu tư, mà còn hướng tới vai trò sâu rộng hơn trong nền kinh tế. Ảnh minh hoạ.
Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ nhằm thu hút dòng vốn đầu tư, mà còn hướng tới vai trò sâu rộng hơn trong nền kinh tế. Ảnh minh hoạ.

Một điểm nhấn nổi bật của mô hình được lựa chọn là cách tiếp cận “một trung tâm, hai điểm đến”, vận hành theo triết lý “trung tâm tài chính thông minh, số và xanh”. Mô hình này phản ánh tư duy phát triển linh hoạt, phù hợp với xu thế chuyển đổi số, tài chính xanh và phát triển bền vững, đồng thời tận dụng lợi thế của các cực tăng trưởng lớn để hình thành hệ sinh thái tài chính hiện đại, có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ nhằm thu hút dòng vốn đầu tư, mà còn hướng tới vai trò sâu rộng hơn trong nền kinh tế. Trung tâm được kỳ vọng trở thành “huyết mạch” kết nối các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển thị trường vốn, các dịch vụ tài chính chất lượng cao, cùng những cơ chế, chính sách và mô hình quản trị tiên tiến.

Thông qua đó, Trung tâm tài chính quốc tế sẽ tạo đòn bẩy cho quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, hỗ trợ các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, kinh tế xanh và các ngành có giá trị gia tăng lớn. Về dài hạn, đây được xem là bước đi quan trọng giúp Việt Nam từng bước nâng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, củng cố nền tảng để phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Khởi công, khánh thành hàng loạt dự án lớn

 Năm 2025 chứng kiến sự đồng loạt khởi công hoặc khánh thành của 564 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó vốn tư nhân chiếm khoảng 75%. Đây là một dấu mốc tổng kết chặng đường 5 năm (2021 - 2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, qua đó khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được, đồng thời tạo khí thế và động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Kiến trúc sân vận động Trống Đồng. Ảnh minh hoạ.
Kiến trúc sân vận động Trống Đồng. Ảnh minh hoạ.

Tại Hà Nội, ngày 19/12 chính thức khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng, diện tích thực hiện khoảng 9.171 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người, triển khai trên địa bàn 11 xã của thành phố Hà Nội (gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hoà), được định hướng phát triển thành tổ hợp liên hiệp thể thao - đô thị hiện đại, đủ điều kiện để Thủ đô đăng cai các sự kiện thể thao tầm châu lục và quốc tế như ASIAD, Olympic, World Cup…

Cùng với đó là Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, diện tích nghiên cứu khoảng 11.000 ha, bao gồm trục giao thông cảnh quan dài khoảng 80 km, hệ thống công viên, không gian công cộng và các khu tái thiết đô thị, được xác định là dự án hạ tầng đô thị chiến lược, nhằm tái cấu trúc không gian phát triển hai bên sông Hồng.

Một trong những đóng góp lớn nhất của đầu tư công là xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng (giao thông, năng lượng, viễn thông, cấp thoát nước...). Đầu tư công thông qua các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hóa, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cơ sở hạ tầng chất lượng cao không chỉ là động lực trực tiếp thúc đẩy sản xuất kinh doanh mà còn làm giảm chi phí logistics, tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Các dự án xây dựng đường cao tốc, cầu, cảng biển, sân bay không chỉ kết nối các vùng kinh tế mà còn thúc đẩy sự phát triển của các địa phương. Những dự án này không chỉ tạo công ăn việc làm cho người dân trong quá trình xây dựng mà còn mở ra cơ hội phát triển dài hạn cho nhiều ngành kinh tế

Thuý Hằng