Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

MTTQ Hà Tĩnh chung sức giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

MTTQ Hà Tĩnh chung sức giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày đầu tháng 5/2026, mưa dông, lốc xoáy kèm theo mưa đá bất ngờ xảy ra trên diện rộng đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân tại Hà Tĩnh. Trước tình hình đó, hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời vào cuộc.

Sau trận mưa lớn, dông, lốc, mưa đá chiều tối 3/5, toàn tỉnh Hà Tĩnh có gần 6.000 ha lúa xuân chưa thu hoạch bị đổ ngã, 48 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều công trình dân sinh hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành văn bản đề nghị MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân.

Các lực lượng, đoàn viên, hội viên ở Hà Tĩnh chung tay cứu lúa đổ ngã giúp dân. Ảnh: HN.
Các lực lượng, đoàn viên, hội viên ở Hà Tĩnh chung tay cứu lúa đổ ngã giúp dân. Ảnh: HN.

Bà Hà Thị Việt Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ, với tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là “kịp thời, thiết thực, hiệu quả”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ các xã, phường chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền rà soát thiệt hại; huy động đoàn viên, hội viên và các lực lượng hỗ trợ thu hoạch lúa, hoa màu bị đổ ngã; đồng thời giúp người dân sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, các địa phương ưu tiên hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ neo đơn hoặc thiếu lao động.

Tinh thần tương thân tương ái được phát huy mạnh mẽ ở vùng đất khó Hà Tĩnh. Ảnh: HN.
Tinh thần tương thân tương ái được phát huy mạnh mẽ ở vùng đất khó Hà Tĩnh. Ảnh: HN.

Các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh cũng được yêu cầu tăng cường chỉ đạo, kết nối các đội hình tình nguyện, phát huy tinh thần tương thân tương ái, kịp thời có mặt tại những địa bàn bị thiệt hại nặng.

Những ngày qua, trên khắp các cánh đồng ở Hà Tĩnh, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên “dầm mình” trong thời tiết khắc nghiệt gặt lúa, thu hoạch ngô, giúp dân lợp lại mái nhà đã trở thành nét đẹp đầy xúc động.

Tại nhiều địa phương như Đông Kinh, Đức Quang, Cẩm Trung, Đồng Lộc…, lực lượng dân quân, công an, bộ đội cùng hội viên phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên đã được huy động tối đa. Có nơi, hàng chục cán bộ phải sử dụng liềm, thuyền để tiếp cận các vùng lúa bị ngập sâu, nơi máy gặt không thể hoạt động, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân.

Song song với việc thu hoạch, các địa phương cũng khẩn trương tiêu úng, khơi thông kênh mương, huy động máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ sản xuất, giúp bà con sớm ổn định đời sống sau thiên tai.

Những đối tượng yếu thế được ưu tiên hỗ trợ. Ảnh: HN.
Những đối tượng yếu thế được ưu tiên hỗ trợ. Ảnh: HN.

Một trong những điểm sáng tiêu biểu là tại Đồng Lộc, nơi tinh thần đoàn kết được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Sáng 6/5, Ban Chấp hành Đoàn xã, Công an xã và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tổ chức ra quân hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Sơn (thôn Trung Long) thu hoạch lúa bị đổ ngã. Gia đình anh Sơn thuộc diện đặc biệt khó khăn, bản thân anh mắc bệnh ung thư, vừa trải qua phẫu thuật, sức khỏe yếu, không thể lao động.

Trước hoàn cảnh đó, các lực lượng đã nhanh chóng có mặt tại đồng ruộng, chung tay thu hoạch lúa, giúp gia đình giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo tiến độ mùa vụ. Hành động tuy giản dị nhưng giàu ý nghĩa, thể hiện rõ vai trò “cầu nối” của MTTQ và các tổ chức thành viên trong chăm lo đời sống nhân dân.

Những ngôi nhà bị tốc mái cũng nhanh chóng được sửa chữa. Ảnh: HN.
Những ngôi nhà bị tốc mái cũng nhanh chóng được sửa chữa. Ảnh: HN.

Bên cạnh giúp dân thu hoạch lúa, hoa màu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị các địa phương huy động hiệu quả nguồn lực từ Quỹ Cứu trợ, Quỹ “Vì người nghèo” cùng sự chung tay của toàn xã hội giúp người dân sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, tại xã Sơn Tiến - nơi có 16 ngôi nhà bị tốc mái, Mặt trận và các đoàn thể xã Sơn Tiến phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn Ngọc Sơn cùng bà con nhân dân tổ chức hỗ trợ các hộ gia đình khắc phục thiệt hại, tiến hành lợp lại mái nhà. 

Chỉ sau thời gian ngắn, sự chung tay, góp sức của các tổ chức đoàn thể, lực lượng dân quân, công an… các ngôi nhà bị tốc mái được sửa chữa hoàn thiện. 48 ngôi nhà bị tốc mái nhanh chóng được các lực lượng trong “ngôi nhà chung” Mặt trận chung tay sửa chữa, lợp lại mái nhà.

Những hoạt động kịp thời, sát thực tiễn của MTTQ các cấp tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng. Ảnh: HN.
Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng. Ảnh: HN.

Trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể càng được khẳng định rõ nét. Từ những cánh đồng ngập nước đến từng mái nhà bị tốc mái, đâu đâu cũng có sự hiện diện của tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng – nền tảng vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng bền chặt.

Hạnh Nguyên