Báo Đại đoàn kết Mặt trận

MTTQ tỉnh Lạng Sơn: Đồng hành, tháo gỡ khó khăn cùng cơ sở

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

MTTQ tỉnh Lạng Sơn: Đồng hành, tháo gỡ khó khăn cùng cơ sở

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc thành lập 5 Tổ công tác đi kiểm tra, tháo gỡ khó khăn ở cơ sở sau sáp nhập, hợp nhất, tinh gọn bộ máy MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Một buổi làm việc, tháo gỡ khó khăn ở cơ sở sau sáp nhập, hợp nhất, tinh gọn bộ máy của lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.
Một buổi làm việc, tháo gỡ khó khăn ở cơ sở sau sáp nhập, hợp nhất, tinh gọn bộ máy của lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

Mới đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hoàng Tùng cùng đoàn công tác đã có các buổi làm việc kiểm tra, tháo gỡ khó khăn ở cơ sở sau sáp nhập, hợp nhất, tinh gọn bộ máy MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tại một số xã như Tràng Định, Thất Khê, Tân Tiến, Kháng Chiến, Quốc Khánh, Quốc Việt, Đoàn Kết.

Trước đó, đoàn đã làm việc với đại diện lãnh đạo Đảng ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 4 phường: Tam Thanh, Kỳ Lừa, Đông Kinh và Lương Văn Tri.

Báo cáo tại các buổi làm việc cho thấy, sau quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở cũng gặp một số vấn đề phát sinh. Một trong những vấn đề lớn nhất là bài toán nhân sự, một số cán bộ MTTQ, đoàn thể chưa quen với cách làm mới, còn lúng túng trong phương pháp triển khai nhiệm vụ theo cơ chế phối hợp 2 cấp. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất cũng là một vấn đề còn khó khăn. Kinh phí hoạt động hạn hẹp trong khi địa bàn rộng hơn rất nhiều...

Theo đại diện MTTQ Việt Nam xã Quốc Việt, sau sáp nhập khoảng cách địa lý của xã khá xa xôi, trung bình là 15 - 20km tới trung tâm xã, xã cũng có 30km đường liên thôn chưa có đường bê tông, từ đó khiến cho việc đi lại, tập hợp hội viên và tổ chức sinh hoạt định kỳ. Còn lãnh đạo MTTQ Việt Nam xã Kháng Chiến cho biết, địa bàn sau sáp nhập có diện tích lớn, các thôn cách xa nhau, có những thôn cách nhau 40km, vì vậy khó khăn đi lại, công tác phối hợp, triển khai các công việc cũng gặp nhiều trở ngại.

Về cơ sở vật chất, đại diện xã Đoàn Kết cho biết, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, nhất là trang bị máy tính làm việc cho một số cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và chuyển đổi số.

Đại diện các xã đề xuất, tỉnh sớm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận sau sáp nhập; tăng mức phụ cấp để khuyến khích Ban Công tác Mặt trận và các chi hội trưởng ở cơ sở; ban hành hướng dẫn cụ thể, thống nhất về mô hình tổ chức và hoạt động để việc triển khai được đồng bộ; bố trí cán bộ, chuyên viên đủ biên chế cho cơ quan MTTQ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Lắng nghe tâm tư, kiến nghị từ các xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hoàng Tùng đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các xã đã vào cuộc quyết liệt, nỗ lực khắc phục những khó khăn, thách thức cả về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị làm việc, khoảng cách địa lý, khối lượng công việc tăng… để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Ông Tùng cũng khẳng định, MTTQ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để mô hình chính quyền mới thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng đề nghị Đảng ủy các xã quan tâm lãnh đạo việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ các cấp; quan tâm đến công tác nhân sự Đại hội; đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đặc biệt, tập trung quan tâm tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, Đại hội Đảng bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn; nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân đề kịp thời có những đề xuất, kiến nghị giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân. 

Văn Hoa