Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

MTTQ Việt Nam tiếp tục chăm lo, tạo động lực cho thương binh và người yếu thế

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

MTTQ Việt Nam tiếp tục chăm lo, tạo động lực cho thương binh và người yếu thế

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, ông Trần Hồng Quảng - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam bày tỏ kỳ vọng, MTTQ Việt Nam tăng cường kiến nghị chính sách, chăm lo tốt hơn cho thương bệnh binh và người khuyết tật.

Ông Trần Hồng Quảng bày tỏ niềm phấn khởi khi được tham dự sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự kiện còn mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Ông Trần Hồng Quảng – Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Thương binh 1/4, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam. Ảnh: Đạt Lê
Ông Trần Hồng Quảng – Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Thương binh 1/4, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam. Ảnh: Đạt Lê

Ông Quảng cho rằng, nhiệm kỳ mới của MTTQ Việt Nam mở ra nhiều kỳ vọng về việc tăng cường gắn kết các tầng lớp nhân dân, lắng nghe sát hơn ý kiến phản biện từ xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ông, thời gian qua Mặt trận đã có nhiều đóng góp trong việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân tới Đảng, Nhà nước, đặc biệt với các đối tượng chính sách như thương binh, bệnh binh và người khuyết tật.

Hiện nay, cả nước có gần 7 triệu người khuyết tật, trong đó có hơn 2 triệu thương binh và bệnh binh. Ông Quảng bày tỏ mong muốn, MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm, có thêm nhiều kiến nghị và phản biện để Đảng, Nhà nước có chính sách hỗ trợ tốt hơn đối với các đối tượng chính sách, nhất là khi nhiều thương binh, bệnh binh hiện đã lớn tuổi, sức khỏe ngày càng giảm sút.

Theo ông Quảng, trong khoảng 10–15 năm tới,  cần tăng cường các chính sách chăm lo, hỗ trợ cho nhóm đối tượng này, giúp họ có thêm động lực vượt lên khó khăn, tiếp tục đóng góp cho xã hội trong giai đoạn phát triển mới. Đây cũng chính là mong mỏi chung của các thương bệnh binh và của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.

Ông Trần Hồng Quảng kỳ vọng, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; lắng nghe sâu sát hơn những khó khăn, vướng mắc của người dân và các tổ chức hội quần chúng để kịp thời phản ánh, kiến nghị tới Đảng, Nhà nước. 

Khi tiếng nói của nhân dân được lắng nghe và các chính sách được triển khai hiệu quả sẽ tạo thêm niềm tin, động lực để người dân, doanh nghiệp, thương binh và người khuyết tật vượt lên khó khăn, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Ông Quảng cũng bày tỏ tin tưởng, đội ngũ lãnh đạo MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, từ đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh hơn trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Nguyễn Hoài - Đạt Lê