Mưa lạnh ở miền Bắc còn kéo dài đến khi nào?

T. Linh 27/03/2023 07:05

Dự báo, miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa dông kéo dài đến ngày 29/3, sau đó trời tạnh ráo, hửng nắng, nền nhiệt tăng dần.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 25/3 đến sáng 26/3, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ, có mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm; đêm 25 ngày 26/3, khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 50mm...

Hôm nay, ngày 27/3, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trời rét. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Bắc trời lạnh. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 28/3 đến ngày 5/4, Trung tâm Dự báo Khí tượng cho biết, khoảng ngày 28/3 một đợt không khí lạnh yếu có thể bổ sung xuống miền Bắc nước ta. Từ nay cho đến 29/3, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Từ 30/3, miền Bắc chuyển sang thời tiết không mưa, ngày nắng, nền nhiệt tăng dần.

Cụ thể: Bắc Bộ đêm 28 và ngày 29/3 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ ngày 1-5/4 có nắng nóng cục bộ. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết ngày 27/3 như sau:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ; nhiệt độ cao nhất 20-22 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; riêng Điện Biên-Lai Châu 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 27-29 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Điện Biên-Lai Châu có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng vùng núi phía Tây Quảng Nam-Quảng Ngãi chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; riêng miền Đông 35-36 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Gió nhẹ.

[Dự báo diễn biến không khí lạnh ở miền Bắc cuối tháng 3]

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa lạnh ở miền Bắc còn kéo dài đến khi nào?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO