Mưa lớn diện rộng, Hà Nội chưa ghi nhận điểm ngập
Sáng 23/8, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại Hà Nội do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 4. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn, trong đó có nơi vượt 100 mm, song đến 6h cùng ngày, hệ thống thoát nước do Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội quản lý chưa ghi nhận điểm úng ngập.
Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, từ sáng sớm 23/8, mưa xuất hiện trên diện rộng tại Thủ đô do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ, nối với bão số 4.
Số liệu đo đến 6h ngày 23/8 cho thấy, lượng mưa tại nhiều khu vực ở mức cao. Trong khu vực nội thành, nơi ghi nhận lượng mưa lớn nhất là phường Hai Bà Trưng với 95,2 mm tại khu vực Vân Hồ III. Một số nơi khác cũng có lượng mưa đáng kể như phường Phú Thượng 85,7 mm, Hoàn Kiếm 77 mm, Yên Sở 75,5 mm, Đông Ngạc 73,8 mm, Xuân Đỉnh 72,4 mm và Cầu Giấy 70 mm.

Đáng chú ý, tại khu vực ngoại thành, xã Vĩnh Thanh ghi nhận lượng mưa lên tới 107,6 mm, cao nhất trong các điểm đo được tổng hợp đến thời điểm 6h sáng. Xã Đông Anh ghi nhận 75,8 mm, trong khi xã Phú Xuyên đạt 59,7 mm.
Dù mưa diễn ra trên diện rộng, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết đến 6h ngày 23/8, qua kiểm tra trên địa bàn quản lý, chưa ghi nhận điểm úng ngập nào.
Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn, từ 5h sáng, lực lượng thoát nước đã triển khai ứng trực trên toàn địa bàn, tổ chức tua vớt rác tại các ga thu nước, khơi thông dòng chảy và mở cửa phai tại các hồ điều hòa.
Nhiều trạm bơm đầu mối cũng được vận hành theo quy trình để hạ mực nước trên hệ thống, trong đó có các trạm bơm Yên Sở, Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Gầm chui đường sắt Bắc Đuống, Hà Trì, Mậu Lương, Vạn Phúc, Đa Sỹ, Kim Liên, Nguyễn Hoàng Tôn, Đông Trù, Phúc Đồng, Phú Xá, Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 2 và Đồng Tép.
Công ty bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu, sẵn sàng xử lý khi xảy ra úng ngập, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại những khu vực thấp trũng.
Theo số liệu quan trắc, đến 6h sáng, mực nước tại nhiều sông, kênh và hồ điều hòa trên địa bàn cơ bản ổn định so với thời điểm trước mưa. Công ty tiếp tục vận hành các trạm bơm đầu mối, vệ sinh hệ thống thoát nước và theo dõi sát diễn biến thời tiết để có phương án ứng phó kịp thời.
Liên quan đến sự cố tại trạm biến áp T2 cấp điện cho Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, sự cố cấp điện đã được khắc phục, trạm biến áp đã có điện trở lại. Tuy nhiên, thiết bị tại hầm trạm bơm nâng vẫn chưa được khắc phục nên nhà máy chưa thể tiếp nhận nước thải để xử lý.
Trong thời gian chờ khắc phục sự cố, Công ty đã chủ động vận hành, điều tiết các giếng tách và xả trên sông Tô Lịch.
Đến sáng 23/8, mưa vẫn tiếp tục tại nhiều khu vực của Hà Nội. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết sẽ duy trì lực lượng, phương tiện ứng trực 24/24 giờ, tiếp tục vận hành hệ thống theo quy trình và cập nhật thông tin khi có diễn biến mới.