Mưa lớn kéo dài, Đà Nẵng sẵn sàng phương án di dời dân

Thanh Tùng 13/10/2023 22:24

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND các quận, huyện sẵn sàng phương án sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn.

Theo thông tin được cơ quan chức năng Đà Nẵng cập nhật, từ trưa đến chiều tối 13/10, trên địa bàn các quận, huyện của Đà Nẵng có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 12h đến 15h phổ biến 30 đến 80mm, có nơi trên 90mm, riêng xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) là 107mm.

Đường Hoàng Trung Thông, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), bắt đầu ngập vào lúc 17h ngày 13/10. Ảnh: Thanh Tùng.

Từ 15h đến 18h tại các quận huyện của Đà Nẵng tiếp tục duy trì mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 đến 80mm, có nơi trên 100mm.

Ngập từ 10 đến 20 cm trên chiều dài hơn 10 km đường Trường Chinh (Đà Nẵng) lúc 18h ngày 13/10. Ảnh: Thanh Tùng.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, chiều 13/10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có công văn khẩn gửi UBND 7 quận huyện cùng sở, ngành liên quan, yêu cầu thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, sẵn sàng phương án sơ tán, di dời dân, nhất là người dân sinh sống tại vùng trũng, thấp, ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở đất.

Người dân sống tại Chung cư Bệnh viện ung bướu, phường Hòa Minh (Đà Nẵng) chủ động di dời tài sản đến nơi cao ráo. Ảnh: Thanh Tùng.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 13/10 người dân tại các khu vực từng bị ngập nặng trong mùa mưa bão 2022, đặc biệt là người dân các phường trên địa bàn quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang, đã chủ động di dời tài sản, phương tiện đến nơi cao ráo, an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa lớn kéo dài, Đà Nẵng sẵn sàng phương án di dời dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO