Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp
Nước lũ lên nhanh khiến cho địa bàn xã Thất Khê (tỉnh Lạng Sơn) với hơn 1.200 nhà dân và xã Tràng Định có gần 800 nhà dân bị ngập. Ảnh: TTXVN

Đến chiều ngày 24/8, bão số 4 giữ nguyên cường độ nhưng đổi hướng Tây Nam gây mưa lớn cho khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Mưa to đến rất to ở nhiều nơi

Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu), đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên…

Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã làm mực nước trên nhiều sông, suối dâng cao, gây ngập cục bộ tại một số khu dân cư, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Tại Lạng Sơn, đến ngày 24/8, lũ trên sông Kỳ Cùng ở mức báo động 3. Nước trên các sông khác như sông Trung, sông Thương có chiều hướng đứng yên, rút chậm. Tại các phường trung tâm của Lạng Sơn, nước đã rút, các địa bàn khác nước rút chậm.

Tại các địa bàn chịu ảnh hưởng nặng như phường Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa, Lương Văn Tri và các xã Thất Khê, Tràng Định, Na Sầm, Mẫu Sơn, Văn Lãng... lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương án ứng phó, tổ chức rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có tình huống phát sinh.

Trong khi đó, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên nhiều sông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh dâng cao, nhiều khu vực bị ngập úng, có nguy cơ mất an toàn. Ngày 24/8, toàn tỉnh đã phải di dời, di chuyển tài sản của 1.423 hộ dân đến nơi an toàn.

Cho đến chiều ngày 24/8, khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Nà Tấu 2 là 110mm (Điện Biên), Mường Men 163mm (Sơn La), Vạn Mai 272mm (Phú Thọ), Quân Chu 145mm (Thái Nguyên), Bình Gia 86mm (Lạng Sơn), Yên Lập 202mm (Quảng Ninh), Cổ Pháp 92mm (Bắc Ninh), Cát Bà 193mm (thành phố Hải Phòng), Trung Thành 154mm (Thanh Hóa), Đồng Văn 1 là 170mm, Nông trường 15 là 162mm (Nghệ An);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân

Trực tiếp có mặt tại một số khu vực ngập úng và hỗ trợ, động viên nhân dân xã Mẫu Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn đã đề nghị cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chủ động phương án di dời người dân khỏi những vị trí không bảo đảm an toàn; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ kịp thời các khu vực bị chia cắt, cô lập.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu, không để người dân vùng bị cô lập thiếu lương thực, nước uống và các điều kiện sinh hoạt cần thiết.

Đối với những tình huống vượt quá khả năng xử lý của địa phương, địa phương phải kịp thời báo cáo để tỉnh huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ, xử lý kịp thời, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hiện Mẫu Sơn có 5/12 thôn trên địa bàn xã bị cô lập hoàn toàn do ngập lụt các tuyến đường và sạt lở đất; Mưa lũ đã làm ngập khoảng 80 ha lúa và hoa màu, gây thiệt hại trên 3.000 con gia cầm. Đến nay, xã đã hỗ trợ 107 hộ gia đình có nhà bị ngập, nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở di chuyển đồ dùng sinh hoạt, lương thực lên vị trí cao, bảo đảm an toàn.

Tại một số nơi nước còn ngập sâu, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước sông, suối; chủ động rà soát, khoanh vùng các khu vực có nguy cơ cao để kịp thời di dời người dân đến nơi an toàn.

Đặc biệt, các lực lượng chức năng cần tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, kiên quyết không để người dân, nhất là trẻ em, đi vào các khu vực nguy hiểm, ngầm tràn, cầu tràn, khu vực nước chảy xiết.

Đồng thời, yêu cầu chính quyền cơ sở chủ động bảo đảm các điều kiện thiết yếu tại những khu vực có người dân phải sơ tán; không để người dân thiếu lương thực, nước sạch và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Nhiều tuyến đường qua địa phận xã Kim Đồng(tỉnh Cao Bằng) bị sạt lở. 	Ảnh: TTXVN
Nhiều tuyến đường qua địa phận xã Kim Đồng(tỉnh Cao Bằng) bị sạt lở. Ảnh: TTXVN

Thống kê sơ bộ tại tỉnh Lạng Sơn, đến nay mưa lũ đã làm 1 người thiệt mạng do sạt lở đất làm sập nhà; khoảng 4.031 nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng; khoảng 3.623 nhà bị ngập nước, gây hư hỏng nhà cửa; di dời, sơ tán 2.625 hộ dân; khoảng 2.687 ha cây trồng bị ngập, đổ gãy; hơn 900 điểm sạt lở, ngập úng, gây ách tắc, chia cắt giao thông cục bộ tại nhiều khu vực.

Tại Hưng Yên, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 kết hợp với mưa lớn kéo dài, tính đến sáng 24/8, toàn tỉnh có khoảng 3.667 ha lúa bị ngập úng.

Các công ty khai thác công trình thủy lợi đã vận hành 126 trạm bơm tiêu phòng úng; đồng thời, các địa phương duy trì nghiêm ngặt chế độ trực ban, mở tối đa các cống dưới đê và vận hành hết công suất các trạm bơm điện để khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo vệ tối đa sản xuất nông nghiệp.

Tại khu vực trọng điểm thuộc địa bàn hai xã Hồng Minh và Lê Quý Đôn, công tác tiêu thoát nước cho 2.000 ha lúa đang được triển khai khẩn trương. Ông Nguyễn Văn Chiện, Trạm trưởng Trạm bơm Tịnh Xuyên cho biết, trạm bơm đang điều tiết, tiêu úng cho toàn bộ diện tích của hai xã này với 10 máy bơm hoạt động hết công suất liên tục. Với công suất mỗi máy đạt 4.000 m³/h, tổng lưu lượng tiêu thoát của trạm đạt 40.000 m³ nước mỗi giờ nhằm nhanh chóng hạ thấp mực nước trên đồng ruộng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng và các địa phương cũng khẩn trương huy động nhân lực, vật lực để khơi thông dòng chảy, dọn dẹp các vật cản trên hệ thống kênh mương, nhằm tối ưu hóa hiệu quả thoát nước và đẩy nhanh tốc độ rút nước trên các diện tích bị ngập.

Xã Hồng Minh có khoảng 1.400 ha lúa; mưa lớn làm khoảng 40 ha ngập nặng và 270 ha ngập 2/3 thân cây. Trước tình hình phần lớn diện tích lúa đang trong giai đoạn đòng già, chuẩn bị trỗ bông bị đe dọa, lãnh đạo xã đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khơi thông dòng chảy và tiêu úng để cứu lúa.

Dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia về đường đi của bão trong những ngày tới, đến 13 giờ ngày 26/8, bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc -109,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ tỉnh QuảngTây (Trung Quốc), cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 250 km về phía Đông Bắc, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, với tốc độ khoảng 5-10 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ).

Nhóm PV