Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Mỹ lạc quan về thỏa thuận với Iran khi tăng cường áp lực kinh tế

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mỹ lạc quan về thỏa thuận với Iran khi tăng cường áp lực kinh tế

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 15/4 (theo giờ địa phương), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lạc quan về việc đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran, đồng thời cảnh báo sẽ tăng cường áp lực kinh tế đối với Tehran nếu nước này vẫn ngoan cố.

Người dân Iran đi lại trên đường phố trong bối cảnh lệnh ngừng bắn được thực thi. Nguồn: Reuters.
Người dân Iran đi lại trên đường phố trong bối cảnh lệnh ngừng bắn được thực thi. Nguồn: Reuters.

Tổng thống Donald Trump cho biết, ông tin rằng cuộc chiến mà ông phát động với Israel vào cuối tháng 2 gần như đã kết thúc, ngay cả khi lệnh phong tỏa vận chuyển mà ông tuyên bố có hiệu lực và lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn nhiều so với mức bình thường.

Mỹ cảnh báo có thể áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với người mua dầu của Iran, nhằm giành lợi thế trước các cuộc đàm phán tiếp theo, chỉ vài tuần sau khi Washington nới lỏng việc thực thi một số lệnh trừng phạt năng lượng đối với Iran.

Các quan chức Mỹ và Iran đang cân nhắc việc quay trở lại Pakistan để đàm phán thêm ngay vào cuối tuần này, sau khi các cuộc đàm phán kết thúc hôm 12/4 không có bước đột phá. Tư lệnh quân đội Pakistan, bên trung gian hòa giải, đã đến Tehran trong ngày 15/4 để cố gắng ngăn chặn sự tái bùng phát xung đột.

"Chúng tôi cảm thấy lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết tại một cuộc họp báo, gọi các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian là "hiệu quả và đang diễn ra". Bà phủ nhận các báo cáo cho rằng Mỹ đã chính thức yêu cầu gia hạn lệnh ngừng bắn hai tuần mà hai bên đã đạt được vào ngày 8/4.

Bà Leavitt cho biết thêm các cuộc đàm phán trực tiếp vẫn chưa được xác nhận nhưng có khả năng sẽ diễn ra tại Pakistan một lần nữa.

Quân đội Pakistan đã xác nhận Thống soái Asim Munir đã đến Tehran. Một nguồn tin cấp cao của Iran nói với Reuters rằng ông Munir sẽ tìm cách "thu hẹp khoảng cách" giữa hai bên. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã đăng trên X chào mừng ông Munir và cho biết Iran cam kết "thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực".

Các cuộc đàm phán cuối tuần trước đã đổ vỡ mà không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, gây ra các cuộc tấn công của Iran vào các nước láng giềng vùng Vịnh và làm bùng phát lại cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Quân đội Mỹ cho biết, trong 48 giờ đầu tiên áp đặt lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu thuyền ra vào các cảng của Iran, không có tàu nào vượt qua được lực lượng Mỹ. Ngoài ra, có 9 tàu đã tuân thủ chỉ thị của lực lượng Mỹ quay đầu và trở về một cảng hoặc khu vực ven biển của Iran.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Fars của Iran cho biết, một siêu tàu chở dầu của Iran đã vượt qua eo biển hướng tới cảng Imam Khomeini của Iran bất chấp lệnh phong tỏa. Hãng thông tấn Fars không nêu danh tính tàu chở dầu hoặc cung cấp thêm chi tiết về hành trình của nó.

Bộ chỉ huy quân sự chung của Iran cảnh báo sẽ ngừng các hoạt động thương mại ở Vịnh Ba Tư, Biển Oman và Biển Đỏ - nối liền với kênh đào Suez - nếu lệnh phong tỏa của Mỹ tiếp tục.

Ông Trump cũng đe dọa sẽ leo thang nếu chiến tranh tái diễn.

Mai Phương