Pháp luật

Năm 2023 Công an tỉnh Đắk Nông hoàn thành xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm

Thanh Nga 05/12/2023 07:10

Thực hiện phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc năm 2023, Công an tỉnh Đắk Nông đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

hinh-3-13-.jpg
Công an tỉnh Đắk Nông tặng quà cho người nghèo.

Với khẩu hiệu hành động “Xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hướng về cơ sở, vì Nhân dân phục vụ”, ngay từ đầu năm 2023, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc (ANTQ) sâu rộng trong toàn Công an tỉnh; tổ chức cho 4 Cụm thi đua ký kết giao ước thi đua với những nội dung chỉ tiêu cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, đồng thời phát động 15 đợt thi đua đặc biệt và 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phát động.

hinh-1b-2-.jpg
Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.
hinh-4-8-.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông trao thưởng cho Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Nét nổi bật nhất trong năm 2023 đó là, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã triệt phá 6 nhóm, 27 đối tượng trộm cắp tài sản lưu động, chuyên nghiệp, thực hiện trên 50 vụ trộm cắp tài sản ở các tỉnh; triệt phá 8 vụ, 13 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính gần 4 tỷ đồng; triệt phá 2 nhóm 12 đối tượng lừa đảo trên 6.000 nạn nhân bằng thủ đoạn kêu gọi từ thiện, nhận thưởng để chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng; đấu tranh, triệt phá 3 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền dùng đánh bạc trên 52 tỷ đồng.

Công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả cao, qua đó đã khởi tố 10 vụ, 22 bị can, thu hồi 100% tài sản tham nhũng; đấu tranh triệt phá 5 chuyên án lớn, triệt phá 6 vụ, 12 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 10 bánh Heroin và 1 kg ma túy tổng hợp....

hinh-3a-8-.jpg
Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp tổ chức Chương trình “Chút tình Tây Nguyên” tại địa bàn vùng sâu, vùng xa.
hinh-1b-1-.jpg
Công an huyện Đắk Glong khởi công xây dựng nhà tình nghĩa và nhận đỡ đầu các cháu mồ côi.
hinh-1-19-.jpg
Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Với những thành tích, chiến công đó, Công an Đắk Nông đã được Ðảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Trong đó, Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho 1 tập thể, hạng Ba cho 1 cá nhân; Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể và Bằng khen cho 2 cá nhân; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 158 lượt tập thể, cá nhân và công nhận chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho 5 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 48 lượt tập thể, cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 896 tập thể, cá nhân.

Đặc biệt Bộ Công an đã khen thưởng đột xuất cho 74 lượt tập thể với số tiền gần 1,2 tỷ đồng; người dân trong và ngoài tỉnh gửi trên 160 lá thư cảm ơn, bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Năm 2023 Công an tỉnh Đắk Nông hoàn thành xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO