Nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh yêu cầu trên tại Đại hội MTTQ xã Hồng Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức trong các ngày 23-24/9.
Đây là một trong hai đại hội được Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cấp cơ sở trong tỉnh.
Thông tin tại đại hội cho biết, xã Hồng Quang là xã mới được hợp nhất từ từ 4 xã của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên trước đây, gồm: Hồng Quang, Hồ Tùng Mậu, Tiền Phong và Hạ Lễ; có 23 thôn, dân số hơn 31.000 người.

Báo cáo và các ý kiến tham luận tại Đại hội thể hiện, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên, MTTQ xã Hồng Quang tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò trong xây dựng, góp phần củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân…
Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp phát động được triển khai ngày càng thiết thực, hiệu quả. Trong đó, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” ngày càng
Toàn xã có 97,6% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 23/23 khu dân cư giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”. Các trường học của xã đều giữ vững đạt chuẩn quốc gia cấp độ I, II.
Dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11 hằng năm), 100% khu dân cư trong xã tổ chức ngày hội, trên 70% khu dân cư tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết”.

Từ năm 2024 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” xã đã vận động ủng hộ được số tiền trên 100 triệu đồng; kịp thời hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây mới, sửa chữa 109 căn nhà cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó, từ đầu năm năm 2025 đến nay, hưởng ứng phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, MTTQ xã đã phối hợp rà soát, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 40 căn nhà.
Hàng năm, 100% gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo được thăm hỏi, động viên, tặng quà mỗi dịp Tết đến, xuân về. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội còn làm công tác hỗ trợ hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, giúp học sinh nghèo vượt khó, đỡ đầu trẻ em mồ côi... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn 0,45%.
MTTQ xã tích cực thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Công tác tiếp xúc cử tri, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được tổ chức thường xuyên, bài bản, hiệu quả.
Sau sáp nhập, bộ máy MTTQ Việt Nam xã được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ Mặt trận từ xã đến thôn được quan tâm bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng.

Tại đại hội, các đại hội đã thảo luận, xác định 3 khâu đột phá để nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ tới, gồm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, trong đó tập trung vào những vấn đề nhân dân quan tâm như công tác quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường, chính sách an sinh xã hội…
Đổi mới chất lượng hoạt động của Ban CTMT ở khu dân cư.
Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của Mặt trận.
Tại đại hội, các đại biểu đã dân chủ, hiệp thương, cử các cá nhân tiêu biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa I.
Dự, phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên nhìn nhận, thực tế đang đòi hỏi công tác Mặt trận phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo những giá trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng.
“Nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, những vấn đề vướng mắc, phát sinh từ cơ sở, đặc biệt là trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp để đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân đồng thuận, thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.