Văn hóa

Nam Định: Chấn chỉnh nạn ‘đóng ấn rồi thu tiền’ ở di tích đền Bảo Lộc

Duy Hưng 20/02/2024 14:06

Di tích đền Bảo Lộc duy trì tổ chức hoạt động cho khách tham quan vào khu vực cung cấm tự đóng ấn rồi thu tiền.

Ngày 20/2, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nam Định cho biết, Văn phòng vừa có văn bản gửi UBND huyện Mỹ Lộc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài về việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động vi phạm trong quản lý, tổ chức lễ hội ở di tích đền Bảo Lộc (thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, ở xã Mỹ Phúc).

z5175751838627_088dc15e06e46332822806da3774aa96.jpg
Tại di tích đền Bảo Lộc, nhà đền tổ chức cho khách vào khu vực cung cấm để tự đóng ấn, thu tiền. Ảnh cắt từ clip Truyền hình Quốc hội.

Trước đó, báo chí phản ánh, trong những ngày đầu xuân vừa qua có rất đông du khách về di tích đền Bảo Lộc hành lễ, chứng kiến tại đây, ngay từ cổng vào đền, dọc hai bên đường la liệt các bàn viết sớ, bán ấn trạch, bùa hộ mệnh, hàng mã, dịch vụ đổi tiền lẻ. Đặc biệt, trong nhiều năm qua, báo chí ghi nhận tại di tích này, “ăn theo” nghi lễ khai ấn ở Đền Trần (thờ 14 vị vua nhà Trần, ở phường Lộc Vượng, TP Nam Định) nhà đền duy trì hoạt động tổ chức cho khách vào khu vực được gắn biển “cung cấm”, qua một khung cửa hẹp để đóng ấn, thu tiền trong khi nghi lễ khai ấn, đóng ấn không liên quan gì tới di tích.

Theo nội dung ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định vừa được Văn phòng UBND tỉnh Nam Định truyền đạt tới UBND huyện Mỹ Lộc, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo UBND huyện Mỹ Lộc khẩn trương kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại di tích đền Bảo Lộc; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 21/2; “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan…”.

z5175750659247_71741157f41036eb65989203bd9bc880.jpg
Việc đóng ấn, thu tiền diễn ra trong khu vực cung cấm đền Bảo Lộc. Ảnh cắt từ clip Truyền hình Quốc hội.

Trước Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, Thủ tướng Chính phủ có công điện chỉ đạo, trong đó yêu cầu các địa phương khi tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, biến tướng, lệch chuẩn, lợi dụng hoạt động tâm linh để trục lợi…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Chấn chỉnh nạn ‘đóng ấn rồi thu tiền’ ở di tích đền Bảo Lộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO