Pháp luật

Nam Định: Mang tàu không giấy tờ đi hút trộm cát trên sông Đào

Duy Hưng 27/01/2024 18:57

Khi bị phát hiện, nhóm người không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến phương tiện và hoạt động khai thác khoáng sản.

Ngày 27/1, thông tin từ Công an huyện Ý Yên, Nam Định cho biết, đơn vị đang xử lý vụ việc “Vi phạm về khai thác cát, sỏi lòng sông” phát hiện hôm 25/1 trên sông Đào, thuộc khu vực bãi Bút Điền, xóm 14 xã Yên Nhân.

z5111387947318_7617fb43c991b6a0dad9ff51b6db34a1.jpg
Tàu hút trộm cát bị lực lượng chức năng phát hiện.

Từ nguồn tin nhân dân cung cấp, 20h15 ngày 25/1, các lực lượng gồm Công an xã Yên Nhân, Đội Cảnh sát Kinh tế, Ma túy, Môi trường Công an huyện Ý Yên, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh Nam Định bắt quả tang Trần Văn Tấn (42 tuổi, trú xóm 9, xã Yên Nhân) cùng 2 người khác dùng tàu thủy trọng tải khoảng 70 tấn không biển số, máy hút công suất 45 mã lực, ống hút đang hút trộm cát trên sông Đào, thuộc khu vực bãi Bút Điền, xóm 14 xã Yên Nhân. Thời điểm bị phát hiện, nhóm người trên đã khai thác trái phép được 5 m3 cát.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ tàu Trần Văn Tấn không xuất trình được giấy đăng kí, đăng kiểm của tàu, các chứng chỉ chuyên môn; không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Mang tàu không giấy tờ đi hút trộm cát trên sông Đào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO