Pháp luật

Nam Định: Phạm tội năm 46 tuổi, bị bắt năm 74 tuổi

Duy Hưng 03/01/2024 21:37

Người phụ nữ ở TP Nam Định bị bắt giữ sau 28 năm phạm tội, lẩn trốn truy nã ở một thành phố phía Nam.

Ngày 3/1, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ Trần Thị Bình 74 tuổi-bị can trong vụ án xảy ra tại Nam Định 28 năm trước- khi bị can này đang lẩn trốn truy nã tại TP Biên Hòa (Đồng Nai).

eb9311557d199447cd08.jpg
Bị can Trần Thị Bình sau khi bị bắt giữ.

Theo cơ quan Công an, tháng 3/1996 bà Bình cùng chồng là Trần Anh Thạch (khi đó cùng 46 tuổi, cùng trú tại số 282, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, TP Nam Định) phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hai vợ chồng sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Mấy tháng sau vợ chồng bà Bình bị Công an TP Nam Định ra quyết định truy nã.

Cũng theo cơ quan Công an, sau khi phạm tội, vợ chồng bà Bình bỏ trốn vào TP Biên Hòa (Đồng Nai), mưu sinh bằng việc làm thuê, tránh gây hiềm khích với người sở tại; cắt đứt liên lạc với người thân, không làm giấy tờ tùy thân, không đăng ký tạm trú. Đến năm 2003 người chồng qua đời.

Ngày 2/1, người vợ bị cảnh sát đến từ quê nhà Nam Định phát hiện, bắt giữ tại TP Biên Hòa.

Hiện bà Bình đã được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nam Định bàn giao cho Công an TP Nam Định để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Phạm tội năm 46 tuổi, bị bắt năm 74 tuổi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO