Nạn nhân cuối cùng vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà đã được tìm thấy
Sau nhiều giờ lặn tìm trong lòng hồ sâu, đến 17 giờ 20 phút ngày 22/2, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa thi thể nạn nhân Hoàng Văn Thuận (SN 1984 - nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu) lên bờ và bàn giao cho gia đình.

Trước đó, trong ngày 22/2, các lực lượng chức năng đã lần lượt tìm thấy 5 thi thể quanh khu vực tàu chở khách chìm trên hồ Thác Bà.
Danh tính 6 nạn nhân gồm: Hoàng Thị Tuyết (SN 1966), Hoàng Thị Hoa (SN 1970), Triệu Thị Huân (SN 1978), Hoàng Văn Thuận (SN 1984), Hoàng Đức Mạnh (SN 2015) và Hoàng Thị Thanh Thúy (SN 2012). Các nạn nhân cùng trú tại xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai.
Các nạn nhân được phát hiện tại khu vực gần vị trí tàu gặp nạn. Do mực nước hồ Thác Bà sâu, đáy nhiều bùn và vật cản, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng thợ lặn phải thay phiên xuống nước nhiều lượt để tìm kiếm.
Đến tối 22/2, toàn bộ 6 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
Theo báo cáo của Đảng ủy xã Bảo Ái cho hay: Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Ái đã kịp thời nắm tình hình, động viên, hỗ trợ gia đình có người bị chết 5 triệu đồng/người; 3 cử đoàn công tác của xã sang các gia đình nạn nhân thăm, viếng theo nghi thức của địa phương.
Hiện, tại tàu chở khách mang biển số YB0876H vẫn đang bị chìm dưới hồ chưa vớt lên được.
Theo Báo cáo của Đảng ủy xã Bảo Ái: Hồi 19 giờ 25 phút ngày 21/2/ 2026, Đảng ủy xã Bảo Ái nhận được thông tin về việc tại thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa tàu chở đá và tàu chở khách, hậu quả 6 người mất tích.
Qua nắm tình hình ban đầu xác định: Tàu trở khách xuất phát từ xã Bảo Ái đón khách tại xã Cảm Nhân đi xã Yên Bình, sau khi trở về đến khoảng 19 giờ 15 phút thì va chạm với tàu chở đá, trên hồ Thác Bà thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái.
Phương tiện thứ nhất: Biển số YB0876H. Chủ tàu là Trần Anh Tuấn (SN 1979, trú tại Thôn Trung Tâm 1, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai). Trần Anh Tuấn mua phương tiện của Đặng Ngọc Chiến (SN 1990, trú tại Thôn 13, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) nhưng chưa làm thủ tục sang tên, đổi chủ. Lái tàu là Triệu Văn Nội (SN 1995, trú tại Thôn Suối Hốc, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai). Theo trình bày của Trần Anh Tuấn, tàu YB0876H có đăng ký và còn hạn đăng kiểm.
Theo trình bày của Triệu Văn Nội, thì Nội có giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Tàu YB0876H trở 23 người (kể cả lái tàu) di chuyển hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân.
Phương tiện thứ hai: Biển số YB0919. Tàu thuộc sở hữu của Công ty khoáng sản Marble Việt Nam, trụ sở tại: thôn 13, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai. Lái tàu là Nguyễn Văn Thâm (SN 1984, trú tại Thôn 4, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai).
Theo trình bày của Nguyễn Văn Thâm: Tàu YB0919 có đăng ký, còn đăng kiểm, bản thân Nguyễn Văn Thâm có giấy phép lái tàu. Tàu chở 515 tấn đá di chuyển hướng từ xã Lục Yên về xã Yên Bình.