Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Nâng cao năng lực thích ứng, chủ động giảm thiểu rủi ro thiên tai

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nâng cao năng lực thích ứng, chủ động giảm thiểu rủi ro thiên tai

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 24/4, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị phòng ngừa và ứng phó thảm họa năm 2026. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện công tác năm 2025; phân tích bối cảnh, dự báo tình hình và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao hàng cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ tại tỉnh Nghệ An năm 2025. Ảnh: PV
Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao hàng cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ tại tỉnh Nghệ An năm 2025. Ảnh: PV

Hội nghị đồng thời công bố triển khai Dự án “Tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu” do Hội Chữ thập đỏ Anh viện trợ; phát động Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai (tháng 5/2026) và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam (22/5/1946/ 22/5/2026), theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cho biết, năm 2025, với phương châm đặt tính mạng và sức khỏe của người dân lên trên hết, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa, đạt được kết quả toàn diện từ chỉ đạo chiến lược đến triển khai thực tiễn.

Tổng giá trị hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa và trợ giúp nhân đạo trong toàn Hội năm 2025 đạt hơn 1.234 tỷ đồng, hỗ trợ kịp thời hơn 513.000 lượt người bị ảnh hưởng.

Trong đó, công tác cứu trợ khẩn cấp được triển khai với tổng giá trị hơn 153 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 35.000 hộ gia đình tại 22 tỉnh, thành phố bằng tiền mặt và hàng hóa thiết yếu như thùng hàng gia đình, bộ dụng cụ sửa chữa nhà, thiết bị lọc nước, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Các chương trình, dự án trọng điểm tiếp tục được triển khai hiệu quả với nguồn lực hơn 156,9 tỷ đồng, tập trung vào hỗ trợ tiền mặt, phục hồi sinh kế, cải thiện nước sạch và vệ sinh môi trường.

Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” đạt giá trị hơn 58,3 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 535 căn nhà “Chữ thập đỏ” và trang bị phương tiện cứu sinh cho hàng nghìn hộ dân ven biển.

Các dự án quốc tế cũng được triển khai hiệu quả, nổi bật như dự án Khắc phục hậu quả bão Yagi tại 7 tỉnh, hỗ trợ hơn 51.700 lượt người; chương trình “Nước uống sạch cho cộng đồng” triển khai tại 30 xã thuộc 6 tỉnh; dự án cứu trợ khẩn cấp khu vực Tây Nguyên với ngân sách hơn 17,7 tỷ đồng…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Hiếu
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Hiếu

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra các giải pháp đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả, từ đó góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, đồng thời từng bước nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó thảm họa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.

Trong năm 2026, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng triển khai các mô hình hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo, hợp nhất các khung ứng phó sớm với bão, lũ và nắng nóng thành hệ thống đồng bộ, cho phép kích hoạt hỗ trợ ngay khi đạt ngưỡng kích hoạt.

Hội cũng chuyển dịch mạnh mẽ từ “ứng phó bị động” sang chủ động phòng ngừa, lấy hành động sớm và chuyển đổi số làm định hướng xuyên suốt. Qua đó, các hoạt động ứng phó và hỗ trợ phục hồi tiếp tục được triển khai linh hoạt, đa dạng, gắn với phương châm “bốn tại chỗ”, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Bên cạnh đó, Hội sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, chủ động tham gia các diễn đàn toàn cầu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và chia sẻ, tiếp nhận các mô hình, sáng kiến tiên tiến, qua đó nâng cao năng lực ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu trong toàn hệ thống.

N. Phượng