Nâng “chất” không gian văn hóa
Mới đây, UBND Hà Nội đã phê duyệt Đề án thí điểm tổ chức không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ phố Thành Thái, phường Cầu Giấy. Đây không chỉ là một dự án mở rộng không gian đi bộ mà còn là bước đi mới trong việc kiến tạo không gian công cộng gắn với văn hóa, sáng tạo và phát triển kinh tế đô thị.
Không gian văn hóa và tuyến phố đi bộ sẽ được tổ chức trên các tuyến phố Thành Thái và Khúc Thừa Dụ vào các tối cuối tuần, ngày lễ và những dịp cao điểm trong năm. Trong thời gian hoạt động, khu vực sẽ ưu tiên dành cho người đi bộ, đồng thời diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thương mại, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng. Việc tổ chức không gian mở này hướng tới mục tiêu hình thành một điểm đến vừa phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, vừa tạo thêm sức hấp dẫn đối với du khách khi đến với Hà Nội.
Điểm đáng chú ý là đề án không chỉ tập trung vào các hoạt động văn hóa mà còn chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng phục vụ người dân. Hệ thống chiếu sáng, biển chỉ dẫn, rào chắn mềm, điểm trông giữ phương tiện, nhà vệ sinh công cộng, thùng rác phân loại, ghế nghỉ và cây xanh di động sẽ được bố trí phù hợp nhằm tạo nên một không gian văn minh, an toàn và thân thiện. Cùng với đó là phương án phân luồng giao thông hợp lý, hạn chế phương tiện cơ giới trong thời gian tổ chức để bảo đảm việc đi lại thuận tiện cho cư dân và các lực lượng làm nhiệm vụ.
Đề án cũng hướng tới việc hình thành một môi trường nuôi dưỡng sáng tạo và khởi nghiệp trong cộng đồng. Nhiều hoạt động sẽ được tổ chức thường xuyên như triển lãm đồ án kiến trúc, trình diễn thời trang tái chế, biểu diễn âm nhạc đường phố, vẽ tranh tường, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, mô hình cà phê sách do sinh viên quản lý hay không gian làm việc chung ngoài trời. Cùng với đó là các chương trình triển lãm nghệ thuật đương đại, trình diễn sắp đặt, hội chợ việc làm, ngày hội gia đình và các chiến dịch cộng đồng, tạo nên chuỗi hoạt động đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm công chúng.
Ẩm thực cũng được xác định là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức hút cho không gian văn hóa mới. Trong giai đoạn đầu, Hà Nội sẽ nghiên cứu triển khai mô hình xe bán hàng lưu động và khu ẩm thực tập trung di động thay thế các ki-ốt truyền thống.
Một trong những điểm nổi bật của Đề án là đặt người dân vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển không gian văn hóa. Người dân địa phương được xác định là "chủ nhà" của tuyến phố, trực tiếp tham gia tổ chức các hoạt động và cung cấp dịch vụ tại những công trình cố định trong khu vực công viên tiếp giáp phố Thành Thái. Cách tiếp cận này không chỉ tạo thêm cơ hội sinh kế cho cộng đồng mà còn góp phần nâng cao ý thức gìn giữ không gian công cộng, để mỗi người dân trở thành một chủ thể bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa của địa phương.