Nâng sức mạnh thu hút vốn FDI
Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút FDI ngày càng gay gắt, nhiều địa phương đã chuyển từ tư duy "trải thảm đỏ đại trà" sang tiếp cận có chọn lọc, ưu tiên chất lượng, công nghệ và tính lan tỏa.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là trụ cột
Trong không gian phát triển mới, một số địa phương năm 2025 đã ghi nhận sự bứt phá rõ nét của kinh tế với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn cao. Để duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Cục Thống kê, Bộ Tài chính đã đưa khuyến nghị các địa phương tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy tối đa nội lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong nước mở rộng sản xuất. Đồng thời, cần chủ động tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương về cơ chế, chính sách, vốn đầu tư công; đẩy mạnh liên kết vùng, mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có chọn lọc gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tăng trưởng bền vững.
Mới đây UBND TPHCM đã ban hành Quyết định sửa đổi, cập nhật Danh mục dự án thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao TPHCM giai đoạn 2025 - 2030.
Theo danh mục được cập nhật, các dự án kêu gọi đầu tư tập trung vào ba nhóm chính gồm: dự án nghiên cứu phát triển - đào tạo - ươm tạo; sản xuất sản phẩm công nghệ cao; và các dự án ứng dụng công nghệ chiến lược, công nghệ lõi phục vụ chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.
Theo UBND TP.HCM, các dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao được hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định hiện hành, bao gồm ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn giảm tiền thuê đất, miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị và linh kiện chưa sản xuất trong nước.
Để tiếp tục thu hút các dự án đầu tư lớn, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, Thành phố đã cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc thẩm quyền UBND Thành phố. Đây được xem là một trong những giải pháp then chốt nhằm chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang chiều sâu. Hiện nay, thời gian giải quyết các thủ tục đầu tư đã được rút ngắn từ 15 ngày xuống còn 8 ngày làm việc.
Việt Nam vẫn duy trì sức hút FDI nhờ vị trí chiến lược tại Đông Nam Á, mạng lưới FTA rộng khắp, thị trường gần 100 triệu dân và nhu cầu lớn về năng lượng, hạ tầng, tiêu dùng. Định hướng thu hút FDI chất lượng cao, kinh tế xanh và công nghệ cao giúp Việt Nam thích ứng tốt với xu hướng đầu tư toàn cầu.
Từ đầu năm 2025, nhiều dự án FDI quy mô lớn đã được triển khai, tập trung vào công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Điển hình có: Jahwa Vina (Hàn Quốc) đầu tư 100 triệu USD sản xuất linh kiện điện tử tại Phú Thọ; Nexif Ratch Energy (Singapore) đầu tư 228 triệu USD dự án điện gió Vân Canh Bình Định (Gia Lai); tổ hợp tái chế polyester 1 tỷ USD của nhà đầu tư Thụy Điển tại Gia Lai. Những dự án này cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn FDI chất lượng, đặc biệt trong công nghệ và năng lượng xanh.
Ông Phạm Thanh Bình - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư phía Bắc (Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính), Việt Nam cần tái định vị chiến lược, hướng tới thu hút FDI chất lượng và giá trị cao hơn. Để đạt mục tiêu này, Việt Nam tập trung cải thiện chính sách, nâng cấp hạ tầng, đào tạo nhân lực chất lượng và thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các giải pháp này sẽ giúp Việt Nam trở thành điểm đến chiến lược của các tập đoàn toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao năng lực công nghiệp quốc gia.
Lựa chọn định hướng phát triển kinh tế phù hợp
Theo Báo cáo công bố kết quả tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của 34 tỉnh, thành phố do Cục Thống kê công bố, năm 2025 xuất hiện một nhóm địa phương đạt mức tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên. Điểm chung của các địa phương này không chỉ nằm ở quy mô vốn đầu tư hay tốc độ tăng trưởng công nghiệp, mà còn ở tư duy phát triển: Lựa chọn định hướng kinh tế phù hợp với lợi thế so sánh; xây dựng nền tảng công nghiệp - dịch vụ vững chắc; cải cách thể chế và môi trường đầu tư một cách quyết liệt, đồng bộ; đồng thời, biết tận dụng dòng vốn FDI như một "chất xúc tác" để kích hoạt và lan tỏa nội lực.
Ông Lê Trung Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Thống kê cho rằng, tăng trưởng GRDP đột phá tại nhiều địa phương gắn chặt với việc đưa vào vận hành các tổ hợp công nghiệp, khu kinh tế và các dự án FDI quy mô lớn. Đây không chỉ là sự gia tăng về sản lượng, mà còn là sự dịch chuyển về chất trong cơ cấu kinh tế, khi công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành có giá trị gia tăng cao ngày càng giữ vai trò chủ đạo.
Tại Quảng Ninh, hàng loạt động lực mới được kích hoạt từ Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tổ hợp công nghiệp ôtô Thành Công Việt Hưng, cùng các dự án FDI trong khu công nghiệp Đông Mai, Hải Hà. Hải Phòng nổi bật với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, tổ hợp sản xuất ôtô VinFast và các dự án FDI của Tập đoàn LG, hình thành chuỗi sản xuất - xuất khẩu quy mô lớn. Ninh Bình từng bước khẳng định vị thế với các cụm công nghiệp ôtô và công nghiệp hỗ trợ tại Khánh Phú, Gián Khẩu; Phú Thọ đẩy mạnh công nghiệp hóa thông qua các khu công nghiệp Thụy Vân, Phù Ninh, Trung Hà; trong khi Bắc Ninh tiếp tục giữ vai trò "đầu tàu" công nghiệp điện tử với Tổ hợp Samsung và các khu công nghiệp Yên Phong, Quế Võ, Tiên Sơn.
Đáng chú ý, không ít địa phương đã tận dụng lợi thế của nền kinh tế còn ở quy mô vừa và nhỏ để tạo ra "bước nhảy vọt" về tỷ trọng GRDP. Thông qua việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển các lĩnh vực mới và thu hút FDI có chọn lọc, sự kết hợp hài hòa giữa đầu tư công và đầu tư tư nhân, trong đó FDI giữ vai trò dẫn dắt đã tạo nên sức bật rõ rệt.