Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Ngăn chặn, hỗ trợ bà con dân tộc Mông không mắc bẫy 'lừa đảo vay tiền'

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngăn chặn, hỗ trợ bà con dân tộc Mông không mắc bẫy 'lừa đảo vay tiền'

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Ngăn chặn, hỗ trợ bà con dân tộc Mông không mắc bẫy 'lừa đảo vay tiền'
Công an xã Du Già tuyên truyền, giải thích về các thủ đoạn lừa đảo và đề nghị anh Tủa không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Ngày 10/4/2026, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Du Già vừa kịp thời ngăn chặn, hỗ trợ anh Sùng Mí Tủa (dân tộc Mông, sinh năm 2002, trú tại xã Du Già) không bị mắc bẫy “lừa đảo vay tiền”.

Trước đó, ngày 8/4/2026, Công an xã Du Già nhận được thông tin trình báo của anh Sùng Mí Tủa về việc bị 1 đối tượng dùng số điện thoại lạ gọi điện thoại và nhắn tin nhiều lần thông báo anh Tủa có một khoản vay chưa thanh toán. Đồng thời, yêu cầu anh phải chuyển số tiền đó cho đối tượng theo số tài khoản được gửi và uy hiếp sẽ gọi người nhà.

Sau đó, anh Sùng Mí Tủa đã đến Công an xã Du Già để trình báo sự việc và nhờ Công an xã tư vấn hướng giải quyết. Qua làm việc anh Tủa trao đổi không nợ tiền của ai, Công an xã Du Già đã tuyên truyền, giải thích cho anh Tủa biết về các thủ đoạn lừa đảo và đề nghị anh Tủa không chuyển tiền cho đối tượng. Khi cán bộ Công an xã điện thoại cho đối tượng và xưng danh thì đối tượng tắt máy, không liên lạc được nữa.

Anh Tủa vui mừng khi nhận ra đó là đối tượng lừa đảo, đồng thời cảm ơn lực lượng Công an giúp gia đình tránh mất một khoản tiền cho đối tượng lừa đảo.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo: Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên; tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định.

Bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của các thành viên trong gia đình, không chia sẻ công khai thông tin quan trọng của cá nhân trên không gian mạng.

Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận, lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời.

 

Hùng Anh