Ngăn chặn mối nguy hại cho người tiêu dùng
Việc YouTuber Hải “Sapa” vừa bị khởi tố vì lừa dối khách hàng, “phù phép” thịt trâu sấy Ấn Độ thành “đặc sản Tây Bắc” một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về đạo đức kinh doanh trên mạng xã hội.
Hành vi chi tới 30 tỷ đồng để nhập thực phẩm giá rẻ rồi thổi giá lên gấp nhiều lần không chỉ mang tính chất gian lận thương mại thuần túy. Đây còn là sự lừa dối lòng tin của nhiều người khiến cộng đồng vô cùng thất vọng.
Hải “Sapa” TV từng xây dựng hình ảnh một người yêu quê hương, quảng bá nét đẹp ẩm thực, văn hóa vùng cao đầy chân thực. Nhờ sự yêu mến của nhiều người, nam YouTuber dễ dàng chốt hàng nghìn đơn hàng thịt trâu với giá cao. Tuy nhiên, kết quả điều tra từ cơ quan Công an cho thấy, từ năm 2022 - 2025, vợ chồng Hải đã bán một lượng lớn “thịt trâu sấy khô tê cay” được chế biến từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ. Bằng vài thao tác đóng bao, dán nhãn mác, gắn logo đã biến thành “sản phẩm Tây Bắc chuẩn vị”.
Cộng đồng mạng cho rằng, việc Hải “Sapa” lợi dụng tình cảm và sự tin tưởng của nhiều người để trục lợi cá nhân, làm giàu bất chính là hành vi đáng lên án và tẩy chay. Khách hàng bỏ tiền triệu mua sản phẩm vì tin vào uy tín cá nhân của Hải “Sapa”, nhưng thứ họ nhận lại chỉ là sự dối trá được ngụy trang hết sức tinh vi. Trong khi đó, những người dân địa phương phải mất rất nhiều công sức, thời gian mới cho ra lò được một mẻ thịt chất lượng. Vì thế, hành vi của Hải “Sapa” không chỉ dừng lại ở việc gây thiệt hại kinh tế cho người tiêu dùng, mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến thương hiệu “thịt trâu gác bếp Tây Bắc” của địa phương.
Hiện, không ít “giang hồ mạng” hay “thần tượng mạng” sẵn sàng đánh đổi sức khỏe người tiêu dùng và đạo đức kinh doanh để chạy theo lợi nhuận. Lời xin lỗi muộn màng tại cơ quan điều tra cùng lời hứa sẽ “khắc phục hậu quả” không thể xóa được sự lừa dối kéo dài suốt nhiều năm. Cơ quan Công an tỉnh Lào Cai xử lý Hải “Sapa” không chỉ đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, mà còn ngăn chặn mối nguy hại cho người tiêu dùng và xã hội.