Ngành chăn nuôi với xu hướng tăng trưởng thông minh
Tại sự kiện công bố “Triển lãm Quốc tế lần thứ 10 về chăn nuôi, sản xuất sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản - ILDEX Vietnam 2026” tổ chức ngày 24/4, ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhận định, việc đổi mới tư duy sản xuất là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh ngành đang bước vào giai đoạn phát triển mới.
Theo ông Phạm Kim Đăng, ngành chăn nuôi không chỉ cần duy trì sản lượng mà còn phải chuyển hướng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững. Trong đó, các hoạt động kết nối công nghệ, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường được kỳ vọng đóng vai trò then chốt, giúp nâng cao giá trị gia tăng cho toàn ngành.
Vì vậy, ILDEX Vietnam 2026 được xem là nền tảng thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, nhà quản lý và các tổ chức quốc tế, qua đó hỗ trợ ngành chăn nuôi tiếp cận công nghệ mới, cải thiện năng lực cạnh tranh và thích ứng với xu hướng phát triển toàn cầu.
“Năm 2026 là năm bản lề để xác định chuyển đổi ngành theo đúng định hướng chiến lược: Năng suất tốt hơn, dinh dưỡng tốt hơn, môi trường tốt hơn và cuộc sống tốt hơn. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết để tối ưu hóa sản xuất và giảm giá thành” - ông Đăng khẳng định.
Tại sự kiện, giới chuyên gia cũng đánh giá các triển lãm chuyên ngành ngày càng giữ vai trò quan trọng trong kết nối thị trường và chuyển giao công nghệ. ILDEX Vietnam cùng Horti&Agri Vietnam được tổ chức góp phần hình thành hệ sinh thái toàn diện, phản ánh rõ xu hướng phát triển của nông nghiệp hiện đại.
Một trong những điểm nhấn của kỳ triển lãm lần này là sự xuất hiện của Gian hàng Quốc gia Việt Nam (Vietnam Pavilion). Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam (VPA) cho rằng, đây là không gian đối ngoại quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh và năng lực của ngành chăn nuôi Việt Nam.
“Thông qua Vietnam Pavilion, chúng ta khẳng định bước chuyển từ quốc gia tiêu thụ sang từng bước làm chủ công nghệ với những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp trong nước liên kết dưới một bản sắc chung, hướng tới nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” - ông Sơn nhấn mạnh.
Năm 2026 được xem là giai đoạn bản lề cho chiến lược phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2026 - 2030, với trọng tâm là nâng cao năng suất, chất lượng dinh dưỡng, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống người dân. Trong bối cảnh đó, ILDEX Vietnam 2026 được đánh giá là diễn đàn quan trọng để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia trong, ngoài nước trao đổi kinh nghiệm, cập nhật công nghệ và thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị.
Ông Kevin Zhao, Giám đốc dự án cấp cao VNU khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhận định: “Tương lai của ngành chăn nuôi không chỉ đơn thuần là tăng trưởng mà còn là tăng trưởng thông minh, bền vững và có sức chống chịu.”
Diễn ra từ 20-22/5 tại TPHCM, ILDEX Vietnam 2026 và Horti&Agri Vietnam 2026 quy tụ hàng trăm doanh nghiệp quốc tế. Với sự tham gia của các doanh nghiệp quốc tế và hệ sinh thái nông nghiệp tích hợp, ILDEX Vietnam 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành “cánh cửa chiến lược” đưa công nghệ, đầu tư và cơ hội hợp tác toàn cầu hội tụ tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi và nông sản thực phẩm bước sang giai đoạn phát triển mới.