Ngành Dự trữ Nhà nước: Khẳng định vai trò là lực lượng dự trữ chiến lược của quốc gia
Chiều 6/8, Cục Dự trữ Nhà nước long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956-7/8/2026). Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, ngành Dự trữ Nhà nước đã khẳng định vai trò là lực lượng dự trữ chiến lược của quốc gia, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh và các tình huống đột xuất, cấp bách.
Có thể nói, lịch sử hình thành và phát triển của ngành Dự trữ Nhà nước gắn liền với những giai đoạn rất quan trọng của đất nước. Từ những ngày đầu độc lập, khi đất nước đứng trước muôn vàn khó khăn, bài học “tích cốc phòng cơ” đã được đặt nền móng từ ý thức dự phòng cho những tình huống bất trắc, từ phong trào “Hũ gạo cứu đói” và “Hũ gạo nuôi quân” giản dị nhưng vô cùng sâu sắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động.

Trải qua các cuộc kháng chiến, công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước, ngành Dự trữ Nhà nước đã âm thầm nhưng bền bỉ thực hiện sứ mệnh đặc biệt: Chuẩn bị nguồn lực để đất nước chủ động ứng phó trong những thời điểm khó khăn, cấp bách.
Tính riêng trong 10 năm qua (2016 - 2025), ngành Dự trữ Nhà nước đã tổ chức xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của cấp có thẩm quyền với tổng giá trị hơn 20.000 tỷ đồng, bình quân khoảng 2.000 tỷ đồng/năm, tập trung vào các mặt hàng chủ yếu như: Lương thực; vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn; vắc-xin, hóa chất sát trùng, hạt giống; phương tiện, thiết bị đặc chủng của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; dụng cụ, vật tư y tế. Trong đó, Bộ Tài chính đã tổ chức xuất cấp với tổng giá trị hơn 17.000 tỷ đồng (chiếm 84,37%).
Việc tổ chức xuất cấp được triển khai khẩn trương, chủ động, bảo đảm nhanh chóng, đúng quy định, góp phần ổn định đời sống nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và khẳng định vai trò nòng cốt của dự trữ quốc gia trong bảo đảm an sinh xã hội và ứng phó với tình huống khẩn cấp như dịch COVID-19, siêu bão Yagi; đặc biệt là cuối năm 2025 đã đáp ứng kịp thời yêu cầu xuất cấp hàng dự trữ quốc gia khắc phục đợt bão lũ tại khu vực miền Bắc và miền Trung.

Bên cạnh việc đáp ứng yêu cầu trong nước, hàng dự trữ quốc gia còn được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước trong hoạt động viện trợ cho một số quốc gia như Cuba, Lào, Triều Tiên, Philippines và một số quốc gia khác khi gặp khó khăn, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao uy tín, vị thế và hình ảnh đất nước trong khu vực và trên trường quốc tế.
Ghi nhận nỗ lực phấn đấu và những thành tích của cán bộ, công chức ngành Dự trữ Nhà nước trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã nhiều lần đến thăm, động viên chỉ đạo và gửi thư khen ngợi cán bộ, công chức ngành Dự trữ Nhà nước; ngành Dự trữ Nhà nước đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh, Cờ Thi đua của Chính phủ.
Cùng với đó, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua, có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành, của đất nước đã được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước khen thưởng.