Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Ngành gỗ phải cạnh tranh bằng giá trị gia tăng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngành gỗ phải cạnh tranh bằng giá trị gia tăng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 25/8, tại buổi công bố Hội chợ Quốc tế Sản phẩm Nội ngoại thất và Mỹ nghệ Việt Nam ASEAN lần thứ 14 – VIFA ASEAN 2026, ông Nguyễn Ngọc Liêm - Giám đốc VCCI TPHCM cho biết, ngành gỗ Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển từ cạnh tranh bằng giá và sản lượng sang cạnh tranh bằng chất lượng, thiết kế, thương hiệu và giá trị gia tăng.

Ông Trần Ngọc Liêm dẫn số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,2 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2025. Gỗ và sản phẩm gỗ tiếp tục nằm trong nhóm 7 mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch cao nhất của Việt Nam.

Đáng chú ý, xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 6,6 tỷ USD, chiếm 64,4% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Điều này cho thấy nhóm sản phẩm chế biến tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu của ngành.

Doanh nghiệp ngành gỗ nỗ lực đa dạng thị trường để tránh phụ thuộc vào một số thị trường xuất khẩu truyền thống. Ảnh: S.X
Doanh nghiệp ngành gỗ nỗ lực đa dạng thị trường để tránh phụ thuộc vào một số thị trường xuất khẩu truyền thống. Ảnh: S.X

Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch 5,1 tỷ USD. Trung Quốc đứng thứ hai, đạt khoảng 1,5 tỷ USD, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm khoảng 15% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành.

Các thị trường Nhật Bản, Canada, Anh, Malaysia, Hà Lan, Úc và Đức cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực. Đặc biệt, xuất khẩu sang Hà Lan tăng 104% và Đức tăng 47%, cho thấy dư địa mở rộng thị phần tại châu Âu vẫn còn lớn, nhất là khi doanh nghiệp tận dụng tốt lợi thế từ EVFTA.

Theo ông Liêm, câu chuyện của ngành gỗ hiện không chỉ là xuất khẩu được bao nhiêu, vấn đề là xuất khẩu đến đâu, sản phẩm gì, giá trị gia tăng bao nhiêu và doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị ở vị trí nào.

Trong bối cảnh thương mại quốc tế tiếp tục biến động, doanh nghiệp ngành gỗ phải đối mặt với yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn môi trường, nguồn gốc nguyên liệu, truy xuất chuỗi cung ứng, chi phí logistics, chính sách thương mại và sức mua tại các thị trường lớn.

“Kết quả tăng trưởng của ngành không đơn thuần đến từ việc mở rộng sản lượng, mà ngày càng phản ánh khả năng thích ứng, năng lực chế biến và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam”, ông Liêm nhận định.

Ngành gỗ đang tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng. Ảnh: S.X
Ngành gỗ đang tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng. Ảnh: S.X

Lãnh đạo VCCI nhận định, giai đoạn tiếp theo ngành gỗ phải tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng. Nghĩa là không thể chỉ cạnh tranh bằng giá và năng lực sản xuất mà cần cạnh tranh bằng thiết kế, thương hiệu, chất lượng, tính bền vững và khả năng đổi mới.

“Chúng tôi xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng là đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình hội nhập và mở rộng thị trường quốc tế”, ông Liêm nói.

Theo kế hoạch, VIFA ASEAN 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 5/9 với chủ đề “Nơi hội tụ tinh hoa nội thất Đông Nam Á”. Hội chợ dự kiến thu hút gần 200 doanh nghiệp từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Mỹ, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ,…

Thanh Giang