Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Ngày 21/1, Hà Nội có mưa rải rác, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngày 21/1, Hà Nội có mưa rải rác, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-17 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày và đêm nay (21/1), không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ngày và đêm 21/1, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác; từ ngày 21-22/1 khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 21 đến ngày 23/1 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 23/1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá.

Trên biển: Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-5m, biển động.

Từ chiều 21/1, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Khu vực Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-18 độ C.

Thành phố Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-17 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Đêm gió nhẹ; ngày gió tây Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trời lạnh, riêng phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ: 18-21 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ C.

P.Vân