Ngày hội bầu cử sớm tại Bạch Long Vĩ diễn ra trang nghiêm, dân chủ
Sáng 14/3, tại đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) đã diễn ra lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.
Chủ động, chu đáo trong từng khâu chuẩn bị
Thông tin từ đặc khu Bạch Long Vĩ, đúng 6h30, cán bộ, quân và dân trên đảo Bạch Long Vĩ đã có mặt ở các điểm bỏ phiếu để chuẩn bị tổ chức chào cờ. Lễ chào cờ được tổ chức long trọng và trang nghiêm. Việc tiến hành bỏ phiếu diễn ra theo đúng kế hoạch mặc dù thời tiết trên đảo ở thời điểm hiện tại không được thuận lợi, do ảnh hưởng của gió mùa, sóng biển cấp 5.
Do đặc thù địa lý cách xa đất liền hơn 100 hải lý, điều kiện đi lại gặp nhiều khó khăn, phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thời tiết, đặc khu Bạch Long Vĩ được Trung ương và TP Hải Phòng cho phép tổ chức bầu cử sớm.

Trao đổi về công tác chuẩn bị, ông Đinh Khắc Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam kiêm chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội đặc khu Bạch Long Vĩ phấn khởi cho biết: "Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội, chúng tôi đã triển khai rà soát danh sách cử tri từ nhiều tháng trước, đặc biệt là cử tri vãng lai là ngư dân. Công tác trang trí khánh tiết, niêm yết danh sách ứng cử viên và chuẩn bị hòm phiếu đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Chúng tôi cũng bố trí cán bộ trực tại các điểm bỏ phiếu để hướng dẫn tận tình cho bà con, từ cách thức gạch phiếu đến quy định về an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu, đảm bảo mỗi lá phiếu phát ra đều đúng luật và thể hiện rõ ý chí của người dân."
Những ngày qua, các tổ công tác của Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ đã dùng xuồng tiếp cận các tàu cá đang neo đậu tại Âu cảng và các phương tiện đang khai thác hải sản quanh vùng biển Bạch Long Vĩ để tuyên truyền, vận động.

Trung tá Lê Văn Thép, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ chia sẻ: "Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị, ngày bầu cử không chỉ là quyền lợi công dân mà còn là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng. Chúng tôi xác định mỗi lá phiếu gửi vào hòm phiếu hôm nay không chỉ là lựa chọn người có đức, có tài mà còn là lời khẳng định về ý chí giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Ngoài việc tham gia cùng địa phương tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tích cực tuyên truyền, vận động ngư dân gác lại chuyến biển để tham gia bầu cử, đặc biệt là các phương tiện của địa phương khác đang khai thác thủy sản quanh vùng biển Bạch Long Vĩ lên đăng ký tham gia bầu cử theo diện cử tri vãng lai. Đơn vị đã tuyên truyền, vận động các lao động thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Ngãi... đăng ký và tham gia bầu cử.
Những lá phiếu mang theo hy vọng từ đảo tiền tiêu
Anh Lê Văn Tiến (SN 1974, một ngư dân đến từ tỉnh xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa, là thuyền viên tàu cá đang neo đậu tàu tại Âu cảng Bạch Long Vĩ) chia sẻ sau khi vừa bỏ xong lá phiếu: "Lúc đầu chúng tôi cũng đắn đo vì đang mùa biển đẹp, gác chuyến biển là mất đi nguồn thu lớn. Nhưng khi nghe các cán bộ trực tiếp xuống tàu giải thích về ý nghĩa của cuộc bầu cử, về quyền lợi của ngư dân khi có những người đại diện nói lên tiếng nói của mình, tôi và anh em trên tàu đã quyết định tạm nghỉ để lên đảo. Cầm lá phiếu trên tay, tôi thấy mình có trách nhiệm hơn với biển đảo quê hương. Chúng tôi tin tưởng những đại biểu được bầu sẽ có chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển vững chắc hơn".

Chị Vũ Thị Hà (SN 1969, giáo viên trường Mầm non - Tiểu học

Không chỉ anh Tiến, chị Hà, mà những ngư dân từ Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An… dù khác quê quán nhưng hôm nay đều gặp nhau ở một niềm tin chung.
Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch UBND đặc khu Bạch Long Vĩ cho biết: Ngày hội bầu cử sớm tại Bạch Long Vĩ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, dân chủ và đúng quy định. Tính đến 10 ngày 14/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại đặc khu là 93,5%.

Việc tổ chức bầu cử sớm tại Bạch Long Vĩ là một minh chứng cho sự linh hoạt và trách nhiệm của bộ máy chính quyền. Những lá phiếu được thả vào hòm phiếu mang theo bao kỳ vọng. Đó là kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới với những quyết sách đột phá, tiếp tục đầu tư hạ tầng, đưa Bạch Long Vĩ phát triển mạnh giàu, xứng đáng là trung tâm hậu cần nghề cá và pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.