Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em: Lan tỏa yêu thương, đồng hành cùng trẻ em yếu thế
Ông Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam đánh giá, Ngày hội Kết nối nhân ái vì trẻ em là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc và sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.
Ngày 30 và 31/5, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội (cơ sở 2), Tạp chí Sức khỏe trẻ em phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức “Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em”. Sự kiện không chỉ mang đến sân chơi bổ ích nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 mà còn kết nối cộng đồng chung tay chăm lo, hỗ trợ trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Lan tỏa tinh thần nhân ái, đồng hành cùng trẻ em khuyết tật
Phát biểu tại chương trình, TS Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Tạp chí Sức khỏe trẻ em, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, ngày hội được xây dựng với mục tiêu tạo dựng không gian vui chơi, trải nghiệm, kết nối và chăm sóc toàn diện cho trẻ em; đồng thời là cầu nối quy tụ các doanh nghiệp, doanh nhân, nghệ sĩ, y bác sĩ và những tấm lòng thiện nguyện cùng chung tay hỗ trợ trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo TS Trần Doãn Tiến, một xã hội chỉ thực sự văn minh khi mọi trẻ em đều có cơ hội được yêu thương, học tập, vui chơi và phát triển. Dù xã hội có nhiều công trình hiện đại hay thành tựu lớn lao, nhưng nếu vẫn còn những em nhỏ sống trong nghèo khó, thiếu cơ hội và hy vọng thì sự phát triển ấy vẫn chưa trọn vẹn.
Ông Tiến nhấn mạnh, trẻ em không cần những điều quá lớn lao mà đôi khi chỉ cần một bàn tay nâng đỡ khi gặp khó khăn, một lời động viên khi muốn bỏ cuộc, một suất học bổng để tiếp tục đến trường, một mái nhà an toàn hay đơn giản là cảm giác được yêu thương và quan tâm.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, ông Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam đánh giá, Ngày hội Kết nối nhân ái vì trẻ em là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc và sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.

Theo ông Ngô Sách Thực, đây không chỉ là một không gian vui chơi, trải nghiệm và chăm sóc toàn diện dành cho trẻ em mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ông Thực cho biết, mục tiêu của chương trình là góp phần giúp trẻ em khuyết tật được bảo vệ, chăm sóc theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của Việt Nam cũng như Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em. Mục tiêu cao nhất là giúp các em được sống hòa nhập, bình đẳng trong cộng đồng.
Đặc biệt, ông Ngô Sách Thực nhấn mạnh, Ngày hội không chỉ dừng lại ở hoạt động hỗ trợ, chăm sóc hay trao quà mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là đồng hành cùng trẻ em khuyết tật trên hành trình trưởng thành và hòa nhập xã hội.
Thông qua chương trình, các em có cơ hội tiếp cận hoạt động hướng nghiệp, đào tạo nghề, phát triển kỹ năng và tìm kiếm việc làm phù hợp với khả năng của bản thân. Đây là yếu tố quan trọng giúp trẻ em khuyết tật có nghề nghiệp, có thu nhập, tự tin sống độc lập và khẳng định giá trị của mình trong xã hội.
“Điều các em cần không phải là sự thương hại mà là cơ hội, niềm tin và sự đồng hành bền bỉ từ xã hội”, ông Ngô Sách Thực nhấn mạnh.
Ông Thực cũng mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về trẻ em khuyết tật và trẻ em có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt; tăng cường các dịch vụ can thiệp sớm, tư vấn tâm lý, giáo dục hòa nhập; hỗ trợ phụ huynh trong quá trình chăm sóc con; mở rộng các chương trình hướng nghiệp, dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật; đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.
Nhiều hoạt động thiết thực dành cho trẻ em
Trong hai ngày diễn ra sự kiện, Ban Tổ chức triển khai nhiều hoạt động chăm sóc và hỗ trợ trẻ em như khám, tư vấn sức khỏe miễn phí ở các chuyên khoa dinh dưỡng, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt và sức khỏe tâm thần; tổ chức khu vui chơi, trải nghiệm, hoạt động tương tác; gian hàng 0 đồng; các gian hàng trưng bày sản phẩm do trẻ khuyết tật thực hiện; gala âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật và thời trang thiếu nhi.
Trong khuôn khổ chương trình, từ 9h đến 11h ngày 30/5, Ban Tổ chức phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an tổ chức chuyên đề hướng dẫn kỹ năng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, giúp phụ huynh và trẻ em nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng internet an toàn.

Bên cạnh đó, chương trình tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em cũng được triển khai với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và an toàn trẻ em.
Đáng chú ý, sáng 31/5 diễn ra tọa đàm chuyên đề “Tiếp cận đa ngành trong chẩn đoán, tư vấn, trị liệu tâm lý cho trẻ em có rối loạn phát triển” với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam, các bệnh viện chuyên khoa nhi và tâm thần, mạng lưới cơ sở can thiệp trẻ rối loạn phát triển cùng các chuyên gia trị liệu tâm lý, giáo dục đặc biệt.
Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe tâm thần trẻ em, đồng thời cung cấp thông tin và giải pháp hỗ trợ dành cho phụ huynh, người chăm sóc trẻ.
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động hỗ trợ trước mắt, Ngày hội còn hướng tới mục tiêu lâu dài là đồng hành cùng trẻ em khuyết tật trên hành trình hòa nhập xã hội; kết nối các hoạt động hướng nghiệp, đào tạo nghề; tạo cơ hội để trẻ em khuyết tật phát triển kỹ năng, có việc làm và tự lập trong tương lai; đồng thời kết nối doanh nghiệp và cộng đồng tiêu dùng với các sản phẩm do trẻ khuyết tật thực hiện.
Tại lễ khai mạc, đại diện Ban Biên tập Tạp chí Sức khỏe trẻ em đơn vị tổ chức chương trình đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cùng 2.000 suất khám mắt miễn phí dành cho trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.