Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc: Bách khoa chung tay xây dựng môi trường đại học an toàn, văn minh, không ma túy
Chủ động phòng ngừa từ sớm, xây dựng môi trường học thuật lành mạnh và phát huy trách nhiệm cùng tinh thần thượng tôn pháp luật của mỗi cá nhân - đó là nền tảng để Trường Đại học Bách khoa hình thành một cộng đồng văn minh, kỷ cương, được Thành phố vinh danh là một trong 6 đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" trên địa bàn.
Phát huy vai trò trọng điểm ấy, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2026 vào sáng ngày 18/8, hướng đến chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Đến tham dự và chúc mừng ngày hội có Đại tá Trần Quý Trường - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an; Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo 138 Thành phố; ông Nguyễn Tấn Phát - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo 138 Thành phố; Thượng tá Phan Huy Văn - Phó Giám đốc Công an TP.HCM; PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM.
Về phía Trường Đại học Bách khoa có GS.TS. Mai Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, tập thể Ban Giám hiệu, quý thầy, cô lãnh đạo đơn vị cùng gần 800 sinh viên trường.
Củng cố sức mạnh tập thể ngay từ cơ sở
Là cơ sở đào tạo trọng điểm cả nước với gần 30.000 người học, Đảng ủy - Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa xác định bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội là nhiệm vụ xuyên suốt, được triển khai đồng bộ trong mọi hoạt động, hướng đến mọi đối tượng từ người dạy, người học đến lực lượng bảo vệ thường trực.
Phát biểu tại ngày hội, GS.TS. Mai Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, Nhà trường luôn duy trì quy chế phối hợp thường xuyên với Công an TP.HCM và chính quyền địa phương, kịp thời nắm bắt quan điểm chỉ đạo trong công tác an ninh trật tự, ổn định xã hội.

Đối với sinh viên, công tác tuyên truyền về pháp luật, an toàn giao thông, an ninh mạng, phòng chống tệ nạn, phòng chống ma túy và kỹ năng ứng xử trong môi trường số được phổ biến rộng rãi và đổi mới theo hướng kết hợp truyền thông số, mạng xã hội với các chương trình hội thảo, tọa đàm giao lưu.
Đối với đội ngũ lãnh đạo, giảng viên và người lao động, Nhà trường quy định rõ về tiêu chuẩn, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật, qua đó đề cao tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật của người dạy.
Đối với công tác bảo vệ, Nhà trường chú trọng xây dựng đội ngũ bảo vệ và ứng phó tại chỗ, đồng thời tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ số trong công tác quản lý an ninh trật tự.
An ninh học đường tại Trường Đại học Bách khoa vì thế không chỉ là trách nhiệm của lực lượng bảo vệ hay một đơn vị chuyên trách mà được hình thành từ ý thức và hành động của từng thành viên.
Điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc
Với những kết quả nổi bật trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, Trường Đại học Bách khoa là một trong 6 đơn vị xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào trên địa bàn Thành phố năm 2026.
Tại ngày hội, Bộ Công an đã tặng Bằng khen, Giám đốc Công an TP.HCM tặng Giấy khen, Ban Chỉ đạo 138 Thành phố cũng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của Nhà trường có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Đồng thời, Trường Đại học Bách khoa khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Công an TP.HCM có nhiều đóng góp trong công tác phối hợp xây dựng phong trào tại Nhà trường.

Đánh giá cao kết quả này, Thượng tá Phan Huy Văn - Phó Giám đốc Công an TP.HCM biểu dương Trường Đại học Bách khoa không chỉ là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao mà còn là điểm sáng trong xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh, với nhiều mô hình thiết thực như “Trường Đại học Bách khoa an ninh, an toàn”, “Cổng thông tin sinh viên Bách khoa với an ninh mạng và phòng chống tội phạm” và “Trường Đại học Bách khoa nói không với ma túy”.
Thượng tá đề nghị thời gian tới, cơ chế phối hợp giữa Nhà trường - Công an Thành phố - chính quyền địa phương tiếp tục được củng cố theo hướng chủ động trao đổi thông tin, kịp thời nhận diện và xử lý các nguy cơ phát sinh, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các tổ tự quản và lực lượng sinh viên trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội.
Đặc biệt, với thế mạnh về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Thượng tá Phan Huy Văn khuyến khích giảng viên, sinh viên sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng ngừa tội phạm và quản trị nhà trường.
Tăng cường cơ chế phối hợp với chính quyền, thúc đẩy mô hình trường học không ma túy
Trong khuôn khổ Ngày hội, Trường Đại học Bách khoa phát động phong trào thi đua “Xây dựng Khuôn viên đại học an toàn - văn minh - không ma túy”, đồng thời triển khai mô hình “Bách khoa chủ động - Trường học không ma túy”.
Lấy phòng ngừa và giáo dục làm nền tảng, mô hình hướng đến trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh để nhận diện nguy cơ, đưa ra lựa chọn đúng đắn và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi bản thân hoặc những người xung quanh gặp khó khăn.

Cùng với đó, lễ ký kết giữa Trường Đại học Bách khoa, Công an phường Diên Hồng và Công an phường Đông Hòa tạo thêm cơ chế phối hợp trực tiếp từ cơ sở, góp phần xây dựng mạng lưới bảo đảm an ninh, trật tự gắn với địa bàn nơi Nhà trường hoạt động.
Từ những việc làm cụ thể như chấp hành pháp luật, bảo vệ tài sản, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, chủ động tố giác tội phạm đến tham gia các hoạt động tình nguyện, xây dựng đô thị văn minh, mỗi thành viên Bách khoa đều có thể trở thành một mắt xích tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, góp phần củng cố thế trận toàn dân của thành phố.