Ngoại giao phục vụ phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao vị thế quốc tế đất nước
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung yêu cầu, các đơn vị trong nước và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; tăng cường phối hợp liên ngành; đổi mới mạnh mẽ công tác hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp; phát huy vai trò tiên phong trong mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, qua đó đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Ngày 4/8, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên toàn thể với chủ đề “Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới – Tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất”.
Phiên họp đã tập trung trao đổi các giải pháp phát huy vai trò đối ngoại trong phục vụ tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển và nâng cao năng lực tự chủ, tự cường và sức cạnh tranh quốc gia. Tham dự Phiên họp có hơn 500 đại biểu, gồm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao; đại diện các tập đoàn, hiệp hội, doanh nghiệp cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và 99 Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, ngoại giao phục vụ phát triển đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngoại giao, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, trong giai đoạn 2024–2025, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai hơn 1.200 hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch; hỗ trợ hơn 550 hoạt động kết nối của các địa phương; góp phần thúc đẩy ký kết khoảng 230 thỏa thuận hợp tác với các đối tác quốc tế. Ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học - công nghệ, ngoại giao năng lượng và công tác đồng hành cùng doanh nghiệp đã chuyển mạnh từ xúc tiến sang hỗ trợ thực chất, góp phần mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực, tiếp cận công nghệ, bảo đảm an ninh kinh tế và ứng phó hiệu quả với các tình huống khủng hoảng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng cho rằng công tác ngoại giao phục vụ phát triển vẫn cần tiếp tục đổi mới, đặc biệt là nâng cao hiệu quả chuyển hóa các khuôn khổ quan hệ đối ngoại thành các dự án hợp tác cụ thể và lợi ích phát triển; tăng cường cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan trong và ngoài nước; phát huy hơn nữa vai trò cầu nối của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược.
Về định hướng thời gian tới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, ngành ngoại giao sẽ tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là đổi mới tư duy từ hỗ trợ sang kiến tạo năng lực phát triển, từ hội nhập thị trường sang kiến tạo thị trường và từng bước tham gia định hình luật chơi; phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, mở rộng thị trường, kết nối chiến lược với các đối tác, đồng thời chuyển hóa uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam thành các nguồn lực phục vụ phát triển.
Thứ hai, ngành ngoại giao sẽ bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy người dân, doanh nghiệp và địa phương làm trung tâm. Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong việc xác định thị trường, đối tác và công nghệ, theo đuổi việc triển khai các cam kết đến khi đạt được kết quả cụ thể.
Thứ ba, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các công cụ, cơ chế và năng lực tổ chức thực thi; xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao có tư duy kinh tế hiện đại, am hiểu thị trường và có năng lực kết nối. Đồng thời, Bộ sẽ hoàn thiện cơ chế theo dõi, đôn đốc thực hiện các cam kết quốc tế; xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công việc đối với các cơ quan đại diện và đơn vị thuộc Bộ theo hướng lấy kết quả làm thước đo; hoàn thiện cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin và phản hồi nhanh với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai các thỏa thuận và cam kết quốc tế.
Tại phiên họp đã nghe nhiều tham luận của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, và cộng đồng doanh nghiệp về các giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác với các đối tác quan trọng, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy ngoại giao khoa học - công nghệ, thu hút đầu tư chất lượng cao, bảo đảm an ninh năng lượng, nâng tầm nông sản Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, triển khai Chương trình vươn ra nước ngoài- Go Global, cũng như tăng cường cơ chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài với địa phương và doanh nghiệp.
Các ý kiến đều thống nhất cho rằng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức triển khai ngoại giao phục vụ phát triển theo hướng lấy doanh nghiệp, địa phương và người dân làm trung tâm phục vụ, phát huy tối đa lợi thế của mạng lưới 99 Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc mở rộng không gian phát triển cho đất nước.
Phát biểu kết luận phiên họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, toàn ngành Ngoại giao sẽ khẩn trương cụ thể hóa các định hướng lớn thành chương trình hành động với tinh thần “tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất”.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung yêu cầu các đơn vị trong nước và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; tăng cường phối hợp liên ngành; đổi mới mạnh mẽ công tác hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp; phát huy vai trò tiên phong trong mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, qua đó đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.