Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Người dân rời Thủ đô, bến xe Hà Nội đông đúc trước kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người dân rời Thủ đô, bến xe Hà Nội đông đúc trước kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 24/4 ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, các bến xe lớn tại Hà Nội như: Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm ghi nhận lượng hành khách tăng cao. Nhiều người tranh thủ rời Thủ đô từ sớm để về quê, tránh cảnh ùn ứ vào thời điểm cao điểm.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, vào khoảng 15h chiều 24/4, tại các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội, khu vực phòng chờ, quầy bán vé và sân bến luôn trong tình trạng đông đúc. Hành khách mang theo nhiều hành lý, xếp hàng chờ lên xe, tạo nên không khí nhộn nhịp, hối hả khi dòng người bắt đầu rời Thủ đô về quê nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, vào khoảng 15h chiều 24/4, tại các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội, khu vực phòng chờ, quầy bán vé và sân bến luôn trong tình trạng đông đúc. Hành khách mang theo nhiều hành lý, xếp hàng chờ lên xe, tạo nên không khí nhộn nhịp, hối hả khi dòng người bắt đầu rời Thủ đô về quê nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Để tránh ùn tắc, ngay từ đầu giờ chiều, nhiều người dân đã chủ động ra bến xe sớm, tranh thủ lên các chuyến xe trước giờ cao điểm, giảm áp lực đi lại trong khung giờ đông đúc.
Để tránh ùn tắc, ngay từ đầu giờ chiều, nhiều người dân đã chủ động ra bến xe sớm, tranh thủ lên các chuyến xe trước giờ cao điểm, giảm áp lực đi lại trong khung giờ đông đúc.
Hành khách lỉnh kỉnh hành lý, hối hả lên xe về quê nghỉ lễ.
Hành khách lỉnh kỉnh hành lý, hối hả lên xe về quê nghỉ lễ.
Trong nhà chờ bến xe, lượng hành khách bắt đầu đông đúc, nhộn nhịp hơn so với ngày thường.
Trong nhà chờ bến xe, lượng hành khách bắt đầu đông đúc, nhộn nhịp hơn so với ngày thường.
Chị Nguyễn Thị Lan trú tại phường Hoàng Mai cho biết: “Tôi tranh thủ ra bến từ đầu giờ chiều vì hôm nay là ngày làm việc cuối cùng, sợ đi muộn sẽ rất đông. Năm nào dịp này cũng đông nhưng năm nay thấy lượng người tăng nhanh hơn. Tôi đã đặt vé trước nên cũng yên tâm hơn, chỉ mong xe chạy đúng giờ để về quê sum họp với gia đình".
Chị Nguyễn Thị Lan trú tại phường Hoàng Mai cho biết: “Tôi tranh thủ ra bến từ đầu giờ chiều vì hôm nay là ngày làm việc cuối cùng, sợ đi muộn sẽ rất đông. Năm nào dịp này cũng đông nhưng năm nay thấy lượng người tăng nhanh hơn. Tôi đã đặt vé trước nên cũng yên tâm hơn, chỉ mong xe chạy đúng giờ để về quê sum họp với gia đình".
Anh Nguyễn Văn Tuấn trú tại phường Thanh Xuân cho biết: “Tôi chọn về sớm để tránh ùn tắc và kịp tham gia các hoạt động dịp Giỗ Tổ. Dù đã chuẩn bị trước nhưng ra bến vẫn thấy khá đông, nhiều người mang theo rất nhiều hành lý. Hy vọng các chuyến xe được tăng cường để mọi người về quê thuận lợi, an toàn".
Anh Nguyễn Văn Tuấn trú tại phường Thanh Xuân cho biết: “Tôi chọn về sớm để tránh ùn tắc và kịp tham gia các hoạt động dịp Giỗ Tổ. Dù đã chuẩn bị trước nhưng ra bến vẫn thấy khá đông, nhiều người mang theo rất nhiều hành lý. Hy vọng các chuyến xe được tăng cường để mọi người về quê thuận lợi, an toàn".
Gia đình có con nhỏ lỉnh kỉnh hành lý, vội vã ra bến xe về quê nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Gia đình có con nhỏ lỉnh kỉnh hành lý, vội vã ra bến xe về quê nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, năm 2026 là năm có đặc thù khi hai kỳ nghỉ lễ lớn diễn ra gần nhau. Cụ thể, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày (từ 25/4 đến 27/4), tiếp đó người lao động làm việc 2 ngày (28–29/4) trước khi bước vào kỳ nghỉ 4 ngày dịp 30/4 – 1/5 (từ 30/4 đến 3/5). Với khoảng cách ngắn giữa hai kỳ nghỉ, nhiều người có xu hướng xin nghỉ phép thêm để kéo dài thời gian nghỉ lên tới 9 ngày liên tục.
Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, năm 2026 là năm có đặc thù khi hai kỳ nghỉ lễ lớn diễn ra gần nhau. Cụ thể, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày (từ 25/4 đến 27/4), tiếp đó người lao động làm việc 2 ngày (28–29/4) trước khi bước vào kỳ nghỉ 4 ngày dịp 30/4 – 1/5 (từ 30/4 đến 3/5). Với khoảng cách ngắn giữa hai kỳ nghỉ, nhiều người có xu hướng xin nghỉ phép thêm để kéo dài thời gian nghỉ lên tới 9 ngày liên tục.
Theo ông Hùng, tại Bến xe Giáp Bát lượng khách trong ngày cao điểm có thể đạt khoảng 9.000 lượt/ngày, tăng hơn 200% so với ngày thường, với khoảng 760 lượt xe xuất bến.
Theo ông Hùng, tại Bến xe Giáp Bát lượng khách trong ngày cao điểm có thể đạt khoảng 9.000 lượt/ngày, tăng hơn 200% so với ngày thường, với khoảng 760 lượt xe xuất bến.
Để đáp ứng nhu cầu vận tải, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội dự kiến tăng cường tổng cộng khoảng 500 xe trong suốt hai kỳ nghỉ lễ. Trong đó, Bến xe Giáp Bát được bổ sung 212 xe, Mỹ Đình 220 xe và Gia Lâm 68 xe.
Để đáp ứng nhu cầu vận tải, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội dự kiến tăng cường tổng cộng khoảng 500 xe trong suốt hai kỳ nghỉ lễ. Trong đó, Bến xe Giáp Bát được bổ sung 212 xe, Mỹ Đình 220 xe và Gia Lâm 68 xe.
Để đảm bảo an toàn cho hành khách, lực lượng CSGT Hà Nội tăng cường kiểm tra các xe khách tại khu vực bến xe và cửa ngõ ra vào Thủ đô.
Để đảm bảo an toàn cho hành khách, lực lượng CSGT Hà Nội tăng cường kiểm tra các xe khách tại khu vực bến xe và cửa ngõ ra vào Thủ đô.
Thiếu tá Phùng Đức Hiếu, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, trong dịp cao điểm lễ, đơn vị bố trí lực lượng trực 100%, tập trung kiểm soát tại các khu vực bến xe lớn như Giáp Bát, Nước Ngầm và các tuyến đường trọng điểm. Bên cạnh xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, hướng dẫn cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành của lái xe và doanh nghiệp vận tải.
Thiếu tá Phùng Đức Hiếu, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, trong dịp cao điểm lễ, đơn vị bố trí lực lượng trực 100%, tập trung kiểm soát tại các khu vực bến xe lớn như Giáp Bát, Nước Ngầm và các tuyến đường trọng điểm. Bên cạnh xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, hướng dẫn cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành của lái xe và doanh nghiệp vận tải.

Lê Khánh