Mặt trận

Người lao động thoát cảnh nhà dột nát nhờ 'Mái ấm Công đoàn'

Phương Nguyên 16/04/2025 11:44

Mỗi “Mái ấm Công đoàn” được xây dựng là niềm vui vô bờ không chỉ đối với đoàn viên, người lao động, mà của cả của tổ chức Công đoàn. Với tinh thần sẻ chia trong việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động đã giúp cho nhiều đoàn viên có được mái ấm khang trang, “an cư lạc nghiệp”, yên tâm lao động, ổn định cuộc sống.

bai duoi
Ông Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội trao hỗ trợ kinh phí xây Mái ấm Công đoàn cho chị Nguyễn Thanh Hương (ngoài cùng bên phải). Ảnh: C.Đ

Chị Nguyễn Thanh Hương - đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi là mẹ đơn thân, một mình phải nuôi 2 con gái, trong đó con gái lớn mắc bệnh. Bản thân chị sức khỏe yếu, thường xuyên phải điều trị dài ngày tại bệnh viện với chi phí tốn kém. Hơn 20 năm qua, chị Hương vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa chăm sóc hai con.

Nhờ sự quan tâm của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội, LĐLĐ quận Cầu Giấy đã xét duyệt và hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho chị Hương với tổng số tiền 50 triệu đồng. Trong đó, LĐLĐ thành phố hỗ trợ 40 triệu đồng và LĐLĐ quận Cầu Giấy hỗ trợ 10 triệu đồng. Sau thời gian thi công, ngôi nhà của chị Hương đã hoàn thiện, có diện tích gần 60m2, được thiết kế gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và khu bếp riêng biệt. Nhà được xây dựng kiên cố, kết cấu bê tông cốt thép, tường gạch, mái bằng, thoáng mát.

Nhận hỗ trợ từ các cấp Công đoàn, chị Hương chia sẻ, đây là món quà vô cùng ý nghĩa mà chị và các con đã mơ ước bao nhiêu năm qua. Chị cảm ơn các cấp Công đoàn, đồng nghiệp đã luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ. “Có được ngôi nhà này, 3 mẹ con tôi có một chỗ dựa vững chắc, con gái tôi có không gian riêng để học tập, vui chơi. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong công tác, xứng đáng với tình cảm mà mọi người dành cho gia đình tôi” - chị Hương nói.

Còn tại tỉnh Tiền Giang, LĐLĐ TP Gò Công vừa tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Bình Xuân. Hai đoàn viên nhận “Mái ấm Công đoàn” gồm chị Phạm Thị Quyên - giáo viên Trường Tiểu học Bình Xuân 2 và chị Nguyễn Thị Thư - nhân viên cấp dưỡng Trường Mầm non Bình Xuân. Mỗi căn nhà có diện tích hơn 50m2 được xây theo kiểu nhà cấp 4, cột bê tông cốt thép, vách tường, mái lợp tôn, nền xi măng, với kinh phí mỗi căn là trên 100 triệu đồng. Trong đó, mỗi căn được Quỹ “Mái ấm Công đoàn” tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp thêm.
Chia sẻ niềm vui được nhận “Mái ấm Công đoàn”, chị Quyên cho hay, thu nhập của gia đình khó khăn, chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống hàng ngày nên không đủ kinh tế để xây nhà. Vì vậy, nhận bàn giao căn nhà “Mái ấm Công đoàn”, chị rất vui mừng vì có được ước mơ an cư lạc nghiệp.

Ông Lê Minh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang cho biết, theo thống kê của LĐLĐ tỉnh từ đầu năm 2025 đến nay, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ 16 căn nhà cho 16 đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền là 800 triệu đồng. Chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã trở thành một trong những hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc. Chương trình thực sự đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong việc xóa nhà tạm, dột nát và hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp của người lao động.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong việc hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp của đoàn viên, người lao động. Cũng từ chương trình này, hàng năm, các cấp Công đoàn đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các các ngành, các cấp, các đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là sự nhiệt tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động trên cả nước. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. “Chương trình đã mang lại ý nghĩa nhân văn to lớn, trở thành một trong những hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ người lao động” - ông Hiểu nói

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người lao động thoát cảnh nhà dột nát nhờ 'Mái ấm Công đoàn'