Thứ Ba, 11/3/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
nguồn gốc thực phẩm
Tin tức cập nhật liên quan đến nguồn gốc thực phẩm
Truy xuất đến tận cùng nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc tại Vũng Tàu
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có Công văn số 2982/ATTP-NĐTP gửi Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều tra xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.
Sức khỏe
TP HCM thu giữ hơn 500 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc
Chiều 12/8, Cục Quản lý thị trường TP HCM cho biết, vừa qua, đơn vị đã kiểm tra, tạm giữ hơn 500 kg thực phẩm đông lạnh không rõ xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ trị giá hàng chục triệu đồng.
Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
Ngày 18/4, Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa tiêu hủy gần 1 tấn thực phẩm bẩn và 1,5 tấn dầu ăn đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc.
Sau vụ ngộ độc tập thể, An Giang kiểm soát chặt thực phẩm phát tặng miễn phí
Ngày 10/2, Văn phòng Sở Y tế An Giang cho biết thông tin, ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ký ban hành Công văn số 102 về việc tăng cường công tác đảm bảo An toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm.
Thiếu minh bạch thông tin nguồn gốc thực phẩm
"Việc cần làm bây giờ đây là thay đổi tư duy sản xuất cho người nông dân, không chỉ trong mùa vụ này mà dần dần thay đổi cả tập quán canh tác. Từ đó, sản phẩm dần đảm bảo chất lượng. Doanh nghiệp luôn có điều kiện hơn người nông dân, cần đồng hành cùng người nông dân".
Xử lý nghiêm nạn ‘thực phẩm bẩn’
Thời gian qua, Quản lý thị trường ở nhiều địa phương phát hiện, thu giữ và tiêu hủy nhiều vụ liên quan tới “thực phẩm bẩn”, như thịt gà bốc mùi hôi thối, xúc xích không nhãn mác, tôm bơm tạp chất…
Nhập nhèm nguồn gốc thực phẩm
Sản phẩm có mã QR là xu hướng và đòi hỏi bắt buộc hiện nay để người tiêu dùng có thể truy cập thông tin, đồng thời tin tưởng vào chất lượng sản phẩm. Nhưng đây chưa phải là cam kết cho sản phẩm an toàn, khi trên thị trường hiện nay đang tràn lan sản phẩm có truy xuất nguồn gốc tự xưng.
Giám sát nguồn gốc thực phẩm vào trường học
Thời gian gần đây, tình trạng ngộ độc thực phẩm luôn rình rập tại bếp ăn tập thể, nhất là trong bữa ăn bán trú tại trường học, khiến các bậc phụ huynh lo lắng, bất an. Trước tình hình đó, Sở Y tế Hà Nội cho hay thời gian tới sẽ phối hợp với ban phụ huynh để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bếp ăn trường học.
Vụ 3 người chết sau khi ăn cỗ ở Hà Giang: Truy xuất nguồn gốc thực phẩm
Đã có ba nạn nhân tử vong, nhiều người nhập viện do ngộ độc thực phẩm tại gia đình ông Lý Seo Hỏa ở thôn Lùng Vùi, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang tổ chức ăn hỏi cho con trai,
Khó xử lý vi phạm an toàn vệ sinh lao động
Trong 3 năm (từ 2013-2016), cả nước đã ban hành 1.334 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động với số tiền gần 24 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong số này, việc xử phạt vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) chiếm tỉ lệ thấp.
Vụ 300 công nhân bị ngộ độc tại Bình Phước: Truy xuất nguồn gốc thực phẩm bẩn
Liên quan đến vụ hơn 300 công nhân của 3 công ty Lisheng, công ty Xinren, công ty Sung Ju (thuộc khu công nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) bị ngộ độc sau bữa ăn trưa, ngày 22/4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành truy xuất nguồn gốc thực phẩm bẩn, kiểm tra trực tiếp tại vựa hải sản Tuyết Ánh (thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành) - đơn vị cung cấp thực phẩm cho các bữa ăn của công nhân của 3 công ty trên.
Xem thêm