Nguồn lực doanh nhân trong khối đại đoàn kết dân tộc
Việc tăng thêm số lượng doanh nhân tham gia Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI cho thấy đội ngũ doanh nhân là một lực lượng quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc.

Theo ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số, Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI cho thấy rõ đội ngũ doanh nhân trí thức – một bộ phận quan trọng, không thể thiếu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo ông Huân, thời gian qua, đội ngũ doanh nhân trí thức đã tích cực tham gia nghiên cứu, trao đổi và lan tỏa nhận thức về vai trò của kinh tế tư nhân trong thời kỳ mới. Nhiều công trình nghiên cứu, hội thảo khoa học và truyền thông đã góp phần làm rõ vai trò của đội ngũ doanh nhân, vừa là nòng cốt thúc đẩy kinh tế tư nhân – một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, vừa là một nhân tố quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc.
Thông qua các diễn đàn, các kênh báo chí và truyền thông, những vấn đề lớn như phát triển kinh tế tư nhân, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được đội ngũ doanh nhân trí thức trao đổi, phản ánh và lan tỏa một cách rộng rãi. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức xã hội, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Về hoạt động tham gia xây dựng chính sách và giám sát, phản biện xã hội. Đội ngũ doanh nhân đã tích cực đóng góp ý kiến tại các diễn đàn của Quốc hội, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.
Nhiều ý kiến tâm huyết đã tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát huy vai trò khu vực kinh tế tư nhân; kiến nghị hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng minh bạch, ổn định, tháo gỡ khó khăn cho thiên tai, dịch bệnh theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các nhà khoa học, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.
“Đặc biệt, trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững, nhiều hoạt động giám sát, khảo sát thực tế đã được triển khai, qua đó phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, nâng cao tiêu chuẩn môi trường và đảm bảo cân bằng ba trụ cột: phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển xã hội.
Các hội thảo khoa học về phát triển bền vững theo mô hình ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) đã thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp. Những trao đổi tại các diễn đàn này đã góp phần định hình nhận thức mới về phát triển bền vững, đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị thiết thực về việc xây dựng hệ thống tiêu chí ESG phù hợp với Việt Nam và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi” - ông Huân chia sẻ.
Để tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trí thức trong MTTQ Việt Nam trong thời gian tới, ông Huân kiến nghị, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân.
Trong đó, xác định rõ đội ngũ doanh nhân là một lực lượng quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc. Xây dựng phong trào “trí thức hóa doanh nhân” và khuyến khích “trí thức làm kinh doanh” để đội ngũ doanh nhân vừa giàu, vừa có đức, có tài. Giàu để kích thích phát triển, tài để tận tâm cống hiến, tham gia sâu hơn vào các hoạt động của MTTQ vươn cùng đất nước.

“Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao, MTTQ Việt Nam ngày càng phát huy hiệu quả vai trò tập hợp các lực lượng quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đội ngũ doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân trí thức càng nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm trước sự phát triển chung của đất nước.
Không ngừng rèn luyện và học tập suốt đời, mở rộng hợp tác để phát triển, hội nhập để nâng cao vị thế, xây dựng chiến lược phát triển bền vững để làm giàu và mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội và tất cả các bên liên quan, góp phần quan trọng vào việc xây dựng thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và MTTQ, xứng đáng là con lạc cháu hồng, để cùng chung tay xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” - ông Huân bày tỏ.
Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, trên Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội có sự tham gia của Anh hùng Lao động Thái Hương – nhà sáng lập, chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam. Đây là một sự ghi nhận đối với uy tín, tâm huyết và những đóng góp tích cực của bà đối với cộng đồng doanh nghiệp, công tác an sinh xã hội và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tham dự Đại hội lần này, cùng với Anh hùng lao động Thái Hương, đoàn đại biểu của Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) gồm nhiều thành viên Ban lãnh đạo Hiệp hội là những nữ doanh nhân tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của cộng đồng nữ doanh nhân Việt Nam.
Tại Đại hội, Anh hùng Lao động Thái Hương được hiệp thương tham gia Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân các nữ doanh nhân được tín nhiệm mà còn là sự ghi nhận vai trò, vị thế ngày càng lớn mạnh của cộng đồng nữ doanh nhân Việt Nam trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an sinh cộng đồng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Sự tham gia ngày càng sâu rộng của các nữ doanh nhân trong hệ thống Mặt trận tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội, bản lĩnh tiên phong và khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Qua đó, cộng đồng nữ doanh nhân đang góp phần quan trọng cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Kỳ Đại hội này, doanh nhân Đỗ Quang Hiển tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI cho thấy vai trò ngày càng sâu rộng của khu vực kinh tế tư nhân trong các hoạt động xã hội, cộng đồng và công cuộc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nhiệm kỳ trước, ông Đỗ Quang Hiển đã là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các địa phương trên cả nước, đặc biệt trong công tác an sinh xã hội.
Theo TS Nguyễn Văn Thân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, việc có thêm đại diện cho các thành phần kinh tế tham gia vào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI không chỉ tăng cường sức mạnh của Mặt trận, mà còn có sự tham góp những tiếng nói mạnh mẽ của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng kinh tế tư nhân lớn mạnh.
Đánh giá đây là đột phá của Đại hội lần này, ông Nguyễn Văn Thân cho rằng điều này là tiền đề quan trọng hướng đến năm 2030 kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, 20 doanh nghiệp hoạt động/nghìn dân. Có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Và tầm nhìn đến năm 2045 kinh tế tư nhân Việt Nam phát triển nhanh, mạnh, bền vững, chủ động tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu; có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế; phấn đấu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP.
Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, trên Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội có sự tham gia của Anh hùng Lao động Thái Hương – nhà sáng lập, chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam. Đây là một sự ghi nhận đối với uy tín, tâm huyết và những đóng góp tích cực của bà đối với cộng đồng doanh nghiệp, công tác an sinh xã hội và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, trên Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội có sự tham gia của Anh hùng Lao động Thái Hương – nhà sáng lập, chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam. Đây là một sự ghi nhận đối với uy tín, tâm huyết và những đóng góp tích cực của bà đối với cộng đồng doanh nghiệp, công tác an sinh xã hội và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.
