Nhận 500.000 đồng tiền công đi hút cát trái phép

thanh 07/08/2023 18:30

Sáng ngày 7/8, Thủy đoàn I (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đã bắt giữ một tàu hút cát trái phép trên sông Văn Úc, đoạn giáp ranh giữa huyện Thanh Hà (Hải Dương) và huyện An Lão (Hải Phòng).

Vào lúc 0h30 phút ngày 7/8, lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc tàu mang BKS HD-1301 có thiết bị hút cát, trên 2 khoang tàu chứa đầy cát và nước. Qua kiểm tra, thuyền viên trên tàu không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện, chứng chỉ chuyên môn hay hóa đơn chứng từ liên quan đến số cát trên tàu.

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng trên tàu hút cát trái phép.

Trên tàu hút cát trái phép gồm có 5 thuyền viên, bao gồm: ông N.V.H (SN 1967) là người điều khiển phương tiện; ông D.V.H (SN 1983) là người điều khiển máy hút cát; ông P.V.P (SN 1974) là người vận hành máy hút; ông N.V.D (SN 1986) là người làm dây; ông N.V.T (SN 1983) là người làm việc trên tàu; những người này cùng trú tại huyện Thanh Hà (Hải Dương).

Ông N.V.H khai nhận mình chỉ lái tàu thuê cho một người trú tại huyện Thanh Hà. “Mỗi chuyến tôi được trả 500.000 đồng, tôi đi theo sự chỉ đạo của chủ tàu, ra giữa lòng sông Văn Úc để hút cát. Thời điểm bị lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra đã hút được khoảng 500m3 cát”, ông N.V.H nói.

Vụ việc đã được lập biên bản, tổ công tác của Thủy đoàn I đang phối hợp cùng cơ quan Công an huyện Thanh Hà để điều tra và làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhận 500.000 đồng tiền công đi hút cát trái phép

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO