Nhân dân nói, Mặt trận lắng nghe và chính quyền hành động
"Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực của đổi mới. Kết hợp dân chủ, kỷ cương, pháp quyền, chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất làm kim chỉ nam xuyên suốt trong công tác Mặt trận" - đó là phát biểu chỉ đạo của ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tại Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.
Từ "Zalo OA" đến "Mặt trận số"
Nhiều tham luận nêu bật ý kiến, hiến kế trong công tác Mặt trận cho nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục được trình bày tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tại phiên khai mạc sáng nay (28/11) được đánh giá cao.

Đến từ phường Hòa Bình, nơi rất đông dân số (78.000 người), bà Đinh Thị Thu Hiền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, cho rằng "Hòm thư số của MTTQ" chính là kênh dân chủ, hiện đại, vừa đơn giản lại thân thiện. Chỉ cần quét mã QR hoặc nhắn tin, người dân có thể phản ánh, kiến nghị và góp ý rất nhanh về chính sách, dịch vụ công, trật tự đô thị, an sinh xã hội, mọi sự vụ diễn ra ở phường đến với Mặt trận bất cứ lúc nào.

Bà Hiền dẫn ngay việc Mặt trận đã hỗ trợ Ủy ban phường Hòa Bình khảo sát trong dân về giải quyết thủ tục hành chính - được thiết kế dạng thang điểm và sẵn lựa chọn trả lời "Hài lòng", "Không hài lòng" và "Rất không hài lòng". Nền tảng "Zalo OA" và mô hình "Hòm thư số" được tích hợp kiểu "một chạm - một phản hồi" lập tức thu nhận kết quả với sự tham gia sôi nổi của người dân. Từ đây có tới 85% kiến nghị của dân được giải quyết sớm. Chỉ vài tháng vận hành, Mặt trận phường Hòa Bình đã ghi nhận hàng trăm ý kiến đóng góp về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, nước sinh hoạt, hỗ trợ người nghèo...
Đó chính là dân chủ ở cơ sở được "Mặt trận số" đảm trách hiệu quả. "Nhân dân nói, Mặt trận nghe và chính quyền hành động", bà Hiền phát biểu đầy tự tin về hiệu quả cầu nối của Mặt trận giữa dân và chính quyền. Nhiều vấn đề nóng ở cơ sở, từ việc bé đến sự vụ bức xúc, đã được tháo gỡ nhanh đã góp phần tạo đồng thuận, tăng cường niềm tin của dân đối với chính quyền. "Mặt trận số" với nền táng Zalo OA đã tự động thu thập, phân loại, và dữ liệu sẽ nói rõ vấn đề dư luận đang quan tâm. Lãnh đạo Ủy ban phường và các phòng, ban chuyên môn sẽ sử dụng kết quả này để vào cuộc cải thiện tình hình, thậm chí sử dụng để đánh giá chất lượng cán bộ. Cũng từ đây lãnh đạo phường chủ động tổ chức các buổi đối thoại với nhân dân với "3 công khai" (việc cần nghe dân; tiến độ xử lý; kết quả trả lời).

Chuyển phong trào hình thức sang kết quả thực chất
Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam biểu dương và trân trọng kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Mặt trận các cấp tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2024-2029. Ông đánh giá Báo cáo chính trị của Đại hội đã thể hiện đầy đủ, nội dung phong phú, và đánh giá cao những tham luận, trao đổi đã làm rõ hơn kết quả trên từng lĩnh vực công tác Mặt trận.

Phú Thọ là mảnh đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, có truyền thống văn hóa lịch sử gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước. Hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình về chung mái nhà Đất Tổ đã giúp Phú Thọ mới hội tụ đủ sức hút về địa lý, kinh tế, văn hóa, mở ra không gian, dư địa phát triển với quy mô, tiềm năng và lợi thế lớn. Đây là động lực phát triển, điểm tựa bứt phá của vùng Trung du miền núi phía Bắc, là cầu nối giữa Thủ đô và vùng Tây Bắc rộng lớn.
Khó khăn và thách thức sau hơn 4 tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã góp sức lớn cho kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá với sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân Đất Tổ. Quy mô kinh tế tỉnh Phú Thọ đang tăng nhanh, dự kiến năm 2025 đạt 390 nghìn tỷ đồng, diện mạo từ đô thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng cường.
"Tin tưởng rằng, với tầm nhìn chiến lược của Đảng bộ, chính quyền, sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân, Phú Thọ sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất và cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình", Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy nói.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam cũng nhấn mạnh nhiều nội dung phải hành động rõ nét hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn đối với Mặt trận các cấp tỉnh Phú Thọ cho nhiệm kỳ mới. Mặt trận phải rất kịp thời nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào để phản ánh, kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết. Giám sát, phản biện xã hội phải trọng tâm, trọng điểm hơn. Tăng cường xây dựng quy ước, hương ước khu dân cư về nếp sống văn minh, giữ gìn đoàn kết, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gắn với xây dựng nông thôn mới..., đó là những nhiệm vụ xuyên suốt của Mặt trận. Đặc biệt tích cực hơn nữa việc vận động các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ an sinh xã hội, xây nhà Đại đoàn kết, cứu trợ thiên tai, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương...
Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Phú Thọ đang giảm mạnh, còn khoảng 4,5% năm 2025. Công tác cứu trợ các địa phương bị ảnh hưởng do bão lũ được triển khai kịp thời, hiệu quả. Chương trình an sinh xã hội được đẩy mạnh. Chính sách đối với người có công với cách mạng, chăm lo cho đồng bào dân tộc, tôn giáo, đối tượng yếu thế được quan tâm và triển khai kịp thời. Kết quả triển khai phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đã huy động được nguồn lực xã hội hóa lớn , hoàn thành xây dựng mới và sửa chữa trên 10.800 căn nhà, đạt tỷ lệ 100% và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị Đại hội nghiêm túc tiếp thu, đi sâu phân tích, làm rõ những hạn chế bộc lộ thời gian qua, làm rõ nguyên nhân chủ quan để có giải pháp khắc phục hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ mới. Phó Chủ tịch đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa mới, quán triệt sâu sắc các quan điểm, định hướng, yêu cầu về công tác Mặt trận trong tình hình mới tại Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, và các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ và các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

"Dân là gốc. Phải lấy Nhân dân làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực của đổi mới. Kết hợp dân chủ, kỷ cương, pháp quyền, chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, để làm kim chỉ nam xuyên suốt trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ này. Quán triệt cán bộ Mặt trận, đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, gần với dân, gần với cơ sở, gần với không gian số. Phải lắng nghe, đối thoại, bảo hộ, có trách nhiệm, báo cáo kết quả, không hình thức, không né tránh, không ngại khó và không làm sai chính đạo. Khơi dậy và phát huy những giá trị văn hóa, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến của nhân dân, tạo nguồn lực nội sinh mạnh mẽ gắn với khát vọng phát triển quê hương giàu đẹp, văn minh, đóng góp trí tuệ, công sức, nguồn lực để đưa Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô", Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu cảm ơn và tiếp
thu chỉ

Trước khi Đại hội bế mạc thành công trưa nay, các đại biểu đã tổ chức quyên góp ủng hộ miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do thiên tai vừa qua và với tinh thần tương trợ và tình cảm tốt đẹp nhất từ Đất Tổ hướng về đồng bào nơi bão lũ.